Người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu, phản động, lôi kéo, kích động, lợi dụng dân chủ để phá hoại sự nghiệp phát triển của đất nước. Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với đông đảo nhân dân trong cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng diễn ra sáng nay, 18-6, tại huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng).


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri.

Cùng dự tiếp xúc, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng.

Sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, đông đảo cử tri huyện Tiên Lãng đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của TP Hải Phòng nói riêng.

Cử tri Vũ Minh Đức (thị trấn Tiên Lãng) nhận thấy quyết định đúng đắn, sáng suốt và chưa có tiền lệ của Quốc hội khi tạm dừng chưa thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Còn cử tri Phạm Ngọc Thành đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối an ninh trật tự, đập phá tài sản của Nhà nước… xảy ra trong thời gian qua. Đồng thời, đề xuất những giải pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trên tái diễn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và ghi nhận, cảm ơn cử tri đã đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và đánh giá các ý kiến của cử tri phong phú, nêu nhiều vấn đề và đều cho thấy sự tâm huyết, trách nhiệm, tinh thần xây dựng của cử tri. Thủ tướng cũng khẳng định, kỳ họp Quốc hội vừa qua đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, dân chủ, đối thoại thẳng thắn, trách nhiệm, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Thông tin về tình hình đất nước sáu tháng đầu năm 2018, Thủ tướng vui mừng cho biết, kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao, như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài… TP Hải Phòng cũng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao nhất từ trước đến nay và cao nhất cả nước; một số chỉ tiêu khác như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), sản lượng hàng qua cảng, thu hút vốn FDI… đều tăng cao, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tốt, kết cấu hạ tầng có nhiều đột phá, xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian trao đổi với cử tri về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. Thủ tướng cho biết, đặc khu kinh tế không phải là mới trên thế giới, nhiều nước đã làm thành công. Việc xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là chúng ta muốn tạo nên một thể chế thu hút mạnh mẽ hơn cho đầu tư phát triển, và vai trò của các đặc khu sẽ là các cực tăng trưởng, tạo điều kiện phát triển đất nước.

Trước nhiều ý kiến của nhân dân, chúng ta đã chính thức công bố chưa thông qua Luật, tiếp tục lắng nghe thêm ý kiến để hoàn thiện… Tuy nhiên, một số kẻ xấu, cơ hội, phản động đã lợi dụng dân chủ, kích động quần chúng nhân dân, phá hoại sự thống nhất đất nước, làm cho nhân dân hiểu lầm…

Theo Thủ tướng, bản chất sâu xa là các đối tượng đã xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước chân chính của quần chúng nhân dân để âm mưu việc xấu, dẫn tới tình trạng mất an ninh trật tự, đập phá tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ, gây cản trở giao thông, gây thiệt hại, ảnh hưởng môi trường đầu tư của đất nước… Do vậy, mọi người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lôi kéo, kích động, lợi dụng dân chủ để phá hoại sự nghiệp phát triển của đất nước. Người dân cần tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước…

Thủ tướng khẳng định, các hành vi quá khích trên đều vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm; các địa phương khẩn trương lập lại trật tự, an toàn xã hội cho người dân. Mặt khác, cũng cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nói cho nhân dân rõ, hiểu, đồng thuận với các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan truyền thông cần có các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tốt hơn; mọi người không lơ là, mất cảnh giác, nhất là lớp trẻ, tránh bị những kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, công an và các lực lượng vũ trang Hải Phòng đã làm tốt công tác quản lý tình hình, bảo đảm ổn định, không để tình trạng mất ổn định an ninh trật tự xảy ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dành thời gian trả lời cặn kẽ các kiến nghị cụ thể của cử tri về khắc phục những vướng mắc trong Luật Đầu tư công; kiến nghị, đầu tư nâng cấp giai đoạn 2 Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi, dự án cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2, đường ven biển; hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ giải quyết ách tắc bằng phà biển ra đảo Cát Bà (huyện Cát Hải); những bất cập trong Nghị định 67/CP về chính sách trong sử dụng đất nuôi trồng thủy sản; chậm trễ và vướng mắc trong giải quyết chế độ, chính sách cho người có công...


               TheoNhandan.com.vn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục