Ngày 9-7, tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ M.Pom-peo đang thăm chính thức Việt Nam.

 
Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ M.Pom-peo, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và mong muốn quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng lần đầu thăm Việt Nam và chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Ð.Trăm đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ này trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao M.Pom-peo bày tỏ hài lòng về những tiến triển thực chất trong quan hệ hai nước trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai bên nhất trí sẽ ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, quan hệ kinh tế - thương mại tiếp tục là động lực của quan hệ song phương; vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này có nhiều tiến triển tích cực, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước. Hai bên hài lòng về việc triển khai thành công dự án tẩy độc chất đi-ô-xin tại sân bay Ðà Nẵng. Bộ trưởng Ngoại giao Pom-peo tái khẳng định cam kết của phía Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất trí sớm triển khai dự án tẩy độc đi-ô-xin tại sân bay Biên Hòa.

Hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình Biển Ðông. Bộ trưởng Ngoại giao Pom-peo tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và hướng tới hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) hiệu quả, có tính ràng buộc pháp lý. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ phát triển thực chất, hiệu quả hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Pom-peo ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh những nỗ lực gần đây của các bên liên quan thúc đẩy tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong tiến trình này.

* Sáng 9-7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao M.Pom-peo.

Hai bên nhất trí sẽ ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tiếp tục coi hợp tác thương mại và đầu tư là động lực cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; triển khai tích cực các thỏa thuận trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước; tăng cường quan hệ giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân. Hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình Biển Ðông. Hai bên bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp tại Biển Ðông thời gian qua, tái khẳng định ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí cần duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề ở khu vực và nhất trí thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ phát triển vững chắc, hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao M.Pom-peo đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

 

         TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục