(HBĐT) - Xác định vai trò, trách nhiệm của lực lượng ĐV-TN trong tình hình mới, đặc biệt đối với các hoạt động xã hội, tuổi trẻ xã Hạ Bì (Kim Bôi) luôn tiên phong, xung kích trong các hoạt động tình nguyện, tích cực tham gia các chương trình do tỉnh, huyện phát động.


ĐV-TN xã Hạ Bì (Kim Bôi) cùng nhân dân đóng góp vật liệu, ngày công lao động xây dựng công trình sân thể thao tại xóm Mớ Đồi.

Nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, lấy chất lượng hoạt động làm trọng tâm, cán bộ Đoàn là then chốt, đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu, BCH Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động cụ thể, chi tiết ngay từ đầu năm và giao chỉ tiêu thi đua cho các chi đoàn làm căn cứ bình xét thi đua cuối năm.

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm nay, Đoàn xã Hạ Bì tổ chức ra quân xây dựng công trình sân thể thao tại xóm Mớ Đồi với tổng diện tích 269 m2. Trong đó, Đoàn xã hỗ trợ 2 tấn xi măng, dụng cụ lao động; nhân dân xóm Mớ Đồi đóng góp 3 tấn xi măng, 20 m3 cát, 269 m2 bạt lót nền. Công trình hoàn thành sau 1 ngày xây dựng với gần 100 lượt người đóng góp ngày công lao động, tổng trị giá công trình ước tính gần 20 triệu đồng. Đồng chí Bùi Ngọc Thảo, Chủ tịch UBND xã Hạ Bì đánh giá: "Công trình sân thể thao tại xóm Mớ Đồi được xây dựng tạo không gian vui chơi, giải trí phù hợp cho nhân dân mọi lứa tuổi trong xóm. Công trình thể hiện tinh thần thanh niên trong các hoạt động xã hội hướng tới lợi ích của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ”. Để gắn kết thanh niên trong xã, tạo môi trường giao lưu lành mạnh, Đoàn xã tổ chức "Giải Bóng đá thanh niên xã Hạ Bì mở rộng năm 2018” với sự tham gia của trên 1.500 lượt người tham gia và cổ vũ.

Trong phong trào đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, với nguồn vốn uỷ thác gần 5 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 224 hộ vay, Đoàn xã trực tiếp tham gia hướng dẫn các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả nên không hộ nào có nợ quá hạn, không có trường hợp xâm tiêu tiền lãi, tiền tiết kiệm của tổ viên.

Ngoài ra, các hoạt động khác trong phong trào tình nguyện 6 tháng đầu năm được Đoàn xã quan tâm thực hiện như: Chi đoàn Mớ Đá gắn biển "Đường thanh niên tự quản” với chiều dài 350 m; Đoàn xã phối hợp với lực lượng dân quân làm đường giao thông nông thôn liên xóm Mớ Đá - Nội Sung với chiều dài 400 m; phối hợp với chi hội phụ nữ Mớ Đá tổ chức đêm giao lưu văn nghệ truyền thông về sức khỏe sinh sản và nạn tảo hôn với gần 1.000 lượt người tham gia; tổ chức tặng quà thiếu niên, nhi đồng khuyết tật, học sinh đạt thành tích tốt trong học tập nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6…

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Bí thư Đoàn xã Hạ Bì cho biết: "Để các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực đòi hỏi ĐV-TN ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia các hoạt động xã hội. Do đó, Đoàn xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐV-TN thông các hội nghị, sinh hoạt chi đoàn, giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao. Từ đó, tạo không khí cởi mở giữa thanh niên các chi đoàn, tăng cường tình đoàn kết và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao”.

Thanh Sơn


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục