Sáng 19-7, tại TP Vũng Tàu, Bộ LĐ-TB-XH, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao bằng khen và hoa tặng các đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc.

Tham dự Hội nghị còn có các Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng LĐ-TB-XH; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Đại diện lãnh đạo các cơ quan T.Ư và địa phương: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Quốc hội, Ban Dân vận T.Ư, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu.

Đặc biệt là sự có mặt của 355 đại biểu, đại diện cho hơn chín triệu người có công với cách mạng trong cả nước.

Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018 là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn sâu nặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với sự cống hiến, đóng góp, hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong cả nước.

Đây cũng là dịp Đảng, Nhà nước trân trọng, tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu là người có công có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp đổi mới, cho sự phát triển của đất nước, quê hương.

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung nêu rõ, 71 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công đang từng bước hoàn thiện và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Đối tượng người có công ngày một mở rộng, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự bảo đảm công bằng, sự đồng thuận của toàn xã hội. Đến nay, việc xác nhận các đối tượng người có công với cách mạng cơ bản đã hoàn thành với hơn chín triệu người (trong đó, có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, 127 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 800 nghìn thương binh, 110 nghìn người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và gần 320 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận),… với ngân sách nhà nước hằng năm hơn 30 nghìn tỷ đồng.

Hằng năm, Chủ tịch nước cũng dành gần 900 tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Cùng với chính sách của Đảng và Nhà nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa được phát triển rộng khắp trong cả nước, chỉ tính riêng từ năm 2013 - 2017, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của địa phương vận động được gần 5.200 tỷ đồng. Phong trào tặng sổ tiết kiệm của cả nước, với 63.523 sổ, tổng kinh phí gần 2,9 nghìn tỷ đồng. Xây dựng mới hơn 44.650 nhà tình nghĩa, sửa chữa 40.760 nhà tình nghĩa trị giá hơn 10,7 nghìn tỷ đồng.

Hội nghị đã được gặp, được nghe, được chứng kiến nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều câu chuyện rất xúc động về sự phấn đấu bền bỉ, sáng tạo và ý chí, nghị lực rất đáng khâm phục của các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ trên nhiều lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng sự quan tâm, chăm lo về vật chất và tinh thần với tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cao cả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; trọng tâm là thực hiện tốt Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (Khóa XII) "Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng”.

Tập trung chăm lo các gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, người có công cô đơn, không nơi nương tựa, các gia đình người có công vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng.

Quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chú trọng tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ.

Ưu tiên, ưu đãi, khuyến khích, tạo cơ chế tốt nhất về lao động, việc làm cho người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng hội nhập sâu rộng vào các mặt của đời sống kinh tế - xã hội.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao bằng khen và hoa tặng các đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thay mặt Ban tổ chức phát biểu bế mạc Hội nghị, khẳng định những câu chuyện, chia sẻ của các đại biểu người có công càng làm chúng ta thấm thía hơn, trân trọng hơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với nước; thấu hiểu và chia sẻ những nỗi nhọc nhằn, vất vả, khâm phục ý chí vượt khó và sự nỗ lực phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn của các đối tượng chính sách trong thời gian qua.

Đồng chí Thuận Hữu cho biết, trong những năm qua, Báo Nhân Dân luôn là đơn vị đồng hành cùng Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức các Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu hằng năm, với nhiều chủ đề khác nhau.

Hằng năm, phối hợp các địa phương, các bộ, ngành liên quan tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân người có công với cách mạng, với nhiều chương trình gây tiếng vang như : "Đồng Lộc – Ngã ba bất tử”, "Huyền thoại Truông Bồn”, "Bài ca Đường 9”... và ngày 25-7 tới đây là Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ký ức Thời hoa đỏ” do Báo Nhân Dân và Bộ LĐ-TB-XH phối hợp tổ chức.

Trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, Truyền hình Nhân Dân luôn tuyên truyền về chủ đề này một cách thật trang trọng, xứng đáng. Các cán bộ, phóng viên của Báo đã đi sâu tìm hiểu phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn” ở các địa phương, cơ sở và với tình cảm trân trọng, bằng nhiều hình thức thể hiện phong phú, để giới thiệu trên mặt báo nhiều điển hình tiên tiến trong công tác đền ơn, đáp nghĩa trên khắp mọi miền đất nước, nhất là những tấm gương vượt khó vươn lên của chính các đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cũng đã có nhiều hoạt động cụ thể giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, như tặng nhà tình nghĩa, giúp vốn sản xuất, nhận đỡ đầu con thương binh, thân nhân liệt sĩ; thăm hỏi; tặng quà nhân ngày Tết cổ truyền của dân tộc với mong muốn góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện mục tiêu cải thiện và nâng cao mức sống của gia đình chính sách.

Bằng nghĩa tình và trách nhiệm, tập thể những người làm Báo Nhân Dân luôn sát cánh cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác người có công với cách mạng.

TheoNhanDan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục