(HBĐT) - Trong lúc tỉnh đang dồn tâm lực khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ lịch sử tháng 10/2017, thì liên tiếp trong các ngày từ 15 - 21/7/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn diện rộng gây ngập úng, lũ ống, lũ quét, lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp đã bám sát hiện trường chỉ đạo các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai, mưa lũ, thể hiện trách nhiệm trước tính mạng và cuộc sống của người dân.

 


Ngày 14/7/2018, tỉnh Hòa Bình tổ chức diễn tập ứng cứu hạ du khi thủy điện Hòa Bình xả lũ khẩn cấp. Cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo T.ư về phòng, chống thiên tai đánh giá cao.

Phương châm "bốn tại chỗ” phát huy hiệu quả

Những kinh nghiệm chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai từ mưa lũ lịch sử năm 2017 đã được rút kinh nghiệm trong đợt mưa lũ lớn vừa qua. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh sớm triển khai công tác PCTT&TKCN. Từ đầu năm đến nay, đặc biệt trong đợt cao điểm mưa lũ diễn biến phức tạp từ ngày 13 - 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 6 công điện khẩn yêu cầu: Các cấp, ngành, đơn vị cấp bách triển khai công tác ứng phó với thiên tai, mưa lũ, ứng phó khi hồ Hòa Bình xả lũ, ứng phó với bão số 3, khắc phục hậu quả thiên tai, trượt sạt, lũ ống, lũ quét. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổ chức xuống địa bàn được phân công để kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác PCTT& TKCN. UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất đến các đơn vị; trực ban nghiêm túc 24/24h, rà soát tất cả các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân cư đến nơi an toàn, đặc biệt khu vực đã có nguy cơ hoặc đã xảy ra sạt lở năm 2017.

Mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại lớn cho sản xuất, hạ tầng, đời sống nhân dân. Hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi bị phá hủy nghiêm trọng, nhiều vị trí đứt đường, ngập úng, trượt sạt chưa thể lưu thông, tiếp cận khó khăn, đe dọa tính mạng của người dân. Hạ tầng nhiều nơi sau nhiều năm đầu tư đến nay trở lại thời điểm cách đây cả chục năm.

Các cấp, ngành, địa phương, cả hệ thống chính trị về cơ bản đã thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ” ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh đã chỉ đạo di dời 260 hộ dân tại những khu vực đặc biệt nguy hiểm do trượt sạt đến nơi an toàn, tập trung tại các huyện: Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi, thành phố Hòa Bình… Qua đó giảm tối thiểu người chết do trượt sạt lở núi, lũ ống, lũ quét. Đợt mưa lũ này tỉnh chưa ghi nhận trường hợp người chết khi cố tình vượt lũ qua các ngầm tràn, điều mà những đợt mưa trước luôn có thiệt hại về người và là nỗi ám ảnh, đau thương của nhiều gia đình. Trước mưa lũ cao điểm, khi hồ Hòa Bình chuẩn bị xả đáy, tỉnh đã chỉ đạo di dời 74 hộ dân vạn chài ở hạ lưu đập đến khu vực an toàn. Tiếp đó, tỉnh đã tổ chức thành công diễn tập khẩn cấp khi hồ Hòa Bình xả lũ, được BCĐ T.ư về PCTT đánh giá cao.

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Cùng với chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ thường trực, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Các đoàn công tác vẫn tổ chức kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó thiên tai. Hiện tại, nước lũ ở nhiều nơi đã rút. Chính quyền địa phương chủ động huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ; cắm biển cảnh báo, chăng dây khu vực nguy hiểm, các điểm sạt lở, khu vực ngầm bị ngập nước, cấm các phương tiện giao thông và người di chuyển qua lại; tiến hành các biện pháp tiêu nước, chống úng cho diện tích lúa và hoa màu bị ngập lụt; có phương án sơ tán, di chuyển dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân; đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo an toàn công trình.

Lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đang triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh; không để hộ dân nào thiếu đói, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Về sản xuất, các địa phương tổ chức tiêu nước, chống úng tại các vùng trũng thấp, khơi thông dòng chảy, vận hành các trạm bơm tiêu xóm Mom (Kỳ Sơn); trạm bơm Quỳnh Lâm, tiêu úng cho thành phố; trạm bơm Xuân Him, Xuân Dương, xã Thanh Lương (Lương Sơn). Lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường, đặt mục tiêu bảo đảm lưu thông an toàn trong thời gian sớm.

Theo Ban chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét trên địa bàn luôn thường trực, các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương rà soát các khu vực nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, triển khai cấp bách công tác ứng phó với thiên tai, mưa lũ theo phương châm "bốn tại chỗ” nhằm hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lê Chung

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục