(HBĐT) - Ngày 31/7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn đã đi thị sát và làm việc với tỉnh ta về tình hình sạt lở khẩn cấp vùng hạ du sông Đà do mưa lớn và vận hành xả lũ Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Cùng đi với đoàn có Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương. Làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm với với lãnh đạo tỉnh. 


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác thị sát khu vực sạt lở tại tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo nhanh hiện trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh ta. Theo đó, hiện nay tại lý trình km3, đường 445 thuộc khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn xuất hiện hiện tượng sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 600m3. Từ lý trình 3+100 đến lý trình 3+200, mặt đường xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 100m, chiều rộng vết nứt lớn nhất khoảng 20cm; mặt đường có chỗ lún sâu hơn 40 cm. Việc sụt lún này đã tạo thành khu vực sụt lún có diện tích khoảng 300 m2 và có nguy cơ trượt sạt xuống sông Đà. Khu vực sụt lún ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân phía taluy âm và 3 hộ dân phía taluy dương, đồng thời làm ách tắc giao thông toàn bộ khu vực này.

Tại khu vực tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, hồi 18h ngày 30/7/2018 đã xảy ra hiện tượng sạt lở bờ sông trên diện rộng làm nhà của 29 hộ dân (28 hộ nhà xây và 1 hộ có đất trống) bị thiệt hại đổ xuống lòng sông Đà. Trong đó, 9 hộ sập nhà hoàn toàn; 10 hộ sập nửa nhà; 9 hộ nhà bị rạn nứt có nguy cơ sụp đổ.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên các hộ dân bị sạt lở nhà tại tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. 

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương di dời 4 hộ khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn và 35 hộ khu vực tổ 26, phường Đồng Tiến đến nơi ở an toàn. Đang tiếp tục theo dõi và tiến hành di dời 3 hộ khu vực xóm Máy Giấy phía taluy dương đường 445. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên cắt cử người theo dõi và ứng trực, nghiêm cấm toàn bộ người dân qua lại khu vực sạt lở. Nhanh chóng tổ chức ổn định đời sống và sinh hoạt đối với các hộ dân phải di dời.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang cũng đã đề xuất Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương có biện pháp khẩn trương hỗ trợ tỉnh trong việc khắc phục các sự cố sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là khu vực phía đông đồi ông Tượng, khu vực phường Đồng Tiến và huyện Kỳ Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân địa phương. Đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc chủ động di dời các hộ dân, không có thiệt hại về người. Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Thời tiết vẫn còn diễn biến rất phức tạp, vì vậy, tỉnh không được chủ quan mà cần phải tiếp tục chủ động ứng phó với mọi tình huống xấu sảy ra. Phó Thủ tướng đặc biệt đề nghị tỉnh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Rà soát lại tất cả các vị trí nguy hiểm, khẩn cấp di dời, sơ tán triệt để người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Có phương án bảo vệ khu vực sạt lở, không cho người dân được quay lại khu vực này. Bên cạnh đó, phải đảm bảo ổn định cuộc sống người dân, không để bất kỳ hộ dân nào bị thiếu lương thực, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Những địa phương nào để xảy ra tình trạng này thì người đứng đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tỉnh phải nhanh chóng tìm quỹ đất phù hợp, quy hoạch đầu tư hạ tầng hỗ trợ người dân tái định cư; khắc phục sự cố trong điều kiện có thể để sớm nhất ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng. Giao Bộ TN&MT; Bộ Xây Dựng, Bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh đánh giá nguyên nhân sạt lở, kiểm tra các điểm sạt lở để đề ra biện pháp khắc phục, xây dựng phương án sơ tán, bố trí lại dân cư tránh nguy cơ sạt lở.


Xem phần phát biểu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thị sát khu vực sạt lở tại tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Tại đây, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên các hộ dân tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tuyệt đối không được trở lại khu vực sạt lở; đồng thuận với cấp ủy, chính quyền địa phương về phương án di dân tái định cư để yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.


                                                                                             P.V

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục