(HBĐT) - Ngày 3/8, Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương "Người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi” tỉnh, lần thứ II, giai đoạn 2012 - 2017. Tới dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Ngô Trọng Vịnh, Phó chủ tịch T.Ư Hội Người cao tuổi Việt Nam; lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và 94 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu đã về dự.


5 năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi trong tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần "tuổi cao gương sáng” tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Tính đến năm 2017, có gần 600 người cao tuổi đạt danh hiệu sản xuất kinh giỏi các cấp trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; gần 2 nghìn trang trại, vườn trại do người cao tuổi làm chủ với doanh thu bình quân từ 500 triệu đến trên 2 tỷ đồng/năm. Hội đã tích cực nhân rộng các loại cây, con mới, đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề. Thành lập trên 1700 câu lạc bộ văn hóa, thể thao thu hút hội viên tham gia thường xuyên. Đặc biệt, 5 CLB "Liên thế hệ tự giúp nhau” mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các tấm gương lao động sản xuất kinh doanh trao đổi kinh nghiệm để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch TƯHội Người cao tuổi Việt Nam đã biểu dương và đánh gía cao sự cố gắng nỗ lực của Hội người cao tuổi tỉnh và cơ sở, người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi” đã giành được nhiều thành tựu đáng khích lệ góp phần đáng kể trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho gia đình, địa phương và tỉnh. Các đồng chí cũng mong muốn Người cao tuổi tiêu biểu tiếp tục phát những thành tích đó, tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần "tuổi cao gương sáng” tích cực tham gia lao động sản xuất, làm gương cho những thế hệ sau.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Hội người cao tuổi tỉnh đã tặng 15 bằng khen, 23 giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2012 – 2017.


Đồng chí Trần Đăng Ninh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, điển hình người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2012 – 2017.



Đồng chí Đinh Văn Dực, PChủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2012 – 2017.



Đồng chí Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh trao tặng giấy khen của Hội cho các cá nhân điển hình người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2012 – 2017.



Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhNgô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội người cao tuổi Việt Nam, cùng các đại biểu Người cao tuổi tiêu biểu thăm gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp.


 

                                   Minh Tuấn


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục