Ngày 22-8, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ethiopia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Ethiopia về quan hệ hai nước. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.



                                                          Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phóng viên: Xin Ngài Chủ tịch nước cho biết mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm Ethiopia lần này?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Nhận lời mời của Ngài Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome, tôi rất vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ethiopia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976.

Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Ethiopia. Tuy xa cách về địa lý, nhưng hai nước có nhiều điểm tương đồng, đều là quốc gia đang phát triển với lực lượng lao động trẻ, dồi dào và quyết tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Việt Nam luôn quan tâm theo dõi quá trình xây dựng, phát triển của đất nước Ethiopia và rất ngưỡng mộ, chân thành chúc mừng những thành tựu rất ấn tượng mà Ethiopia đã đạt được trong thời gian qua. Từ một quốc gia luôn phải chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, hạn hán kéo dài, tỷ lệ nghèo đói ở mức cao trong những năm 80 của thế kỷ trước, Ethiopia đã vươn mình trỗi dậy trở thành "Con hổ châu Phi” với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới ở mức trung bình trên 10% trong suốt hơn một thập kỷ qua; Thủ đô Addis Ababa được coi là trái tim của châu Phi, nơi đặt trụ sở của hơn 90 tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó có Liên minh châu Phi. Trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Ethiopia đóng vai trò ngày càng tích cực trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định cho khu vực và thế giới.

Do điều kiện mỗi nước, trong những năm gần đây, hai bên chưa có nhiều dịp trao đổi đoàn; hợp tác kinh tế - thương mại còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Trong chuyến thăm này, tôi sẽ hội đàm với Ngài Tổng thống Mulatu Teshome, gặp Ngài Thủ tướng Abiy Ahmed và lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện… nhằm trao đổi các định hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó chú trọng tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Cũng trong dịp này, tôi sẽ đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Liên minh châu Phi - tổ chức lớn nhất châu lục, trao đổi về việc tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi và các quốc gia thành viên; phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, đặc biệt tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và khuôn khổ hợp tác Nam - Nam.

Tôi tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ là động lực tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta bước sang giai đoạn phát triển mới, hiệu quả, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ethiopia và tình cảm thân thiết của nhân dân hai nước.

Phóng viên: Xin Ngài Chủ tịch nước cho biết phương hướng hợp tác chủ yếu của Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế - thương mại với Ethiopia trong thời gian tới?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Ethiopia, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại là trọng tâm, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Hai nước chúng ta đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược về kinh tế, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và xúc tiến đầu tư ra nước ngoài… Ethiopia với chính sách "Tăng trưởng và Chuyển đổi” đang có những bước tiến dài đáng ngưỡng mộ trong phát triển kinh tế. Chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại với Ethiopia, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và có thể bổ trợ cho nhau.

Kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam với Ethiopia tăng đều qua từng năm trong thời gian vừa qua song các con số này vẫn còn rất khiêm tốn. Với dân số mỗi nước khoảng 100 triệu dân, Việt Nam và Ethiopia có nhiều cơ hội để tăng cường xuất khẩu hàng hóa vào thị trường của nhau.

Việt Nam mong muốn xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh như nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, may mặc, thủy sản, hàng điện tử - điện dân dụng, vật liệu xây dựng, các sản phẩm từ cao-su, gỗ, cơ khí chế tạo… sang thị trường Ethiopia. Các doanh nghiệp Việt Nam bước đầu triển khai một số dự án đầu tư tại châu Phi, trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Viettel đã triển khai thành công các dự án đầu tư tại Mozambique, Tanzania, Cameroon và Burundi, bày tỏ quan tâm và mong muốn đầu tư vào Ethiopia.

Thời gian tới, hai bên cần có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của nhau tăng cường khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại - đầu tư, chia sẻ thông tin... Bên cạnh đó, do điều kiện xa xôi về địa lý, cần thiết lập các cơ chế thanh toán phù hợp, bảo đảm an toàn các hoạt động giao dịch của doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh việc trao đổi, đàm phán tiến tới ký kết các thỏa thuận, hiệp định cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Phóng viên: Xin Ngài Chủ tịch nước cho biết ý kiến về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Việt Nam và các nước châu Phi có quan hệ hữu nghị đặc biệt, được hình thành trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do của mỗi nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà yêu nước tiền bối châu Phi đặt nền móng và dày công vun đắp. Chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng hợp tác với các nước bạn bè truyền thống châu Phi, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân châu Phi đối với nhân dân Việt Nam trong những năm qua.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 53/55 nước châu Phi. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Nhiều thế hệ chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp Việt Nam đã có mặt tại các quốc gia châu Phi từ những năm 60 của thế kỷ trước, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục và phát triển nông nghiệp. Với mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là về kinh tế - thương mại, Việt Nam đã hai lần tổ chức Diễn đàn hợp tác Việt Nam - châu Phi vào các năm 2003 và 2010; triển khai nhiều dự án hợp tác về nông nghiệp và thủy sản, viễn thông, dầu khí…, đóng góp vào việc bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội và phát triển kinh tế của châu lục. Đặc biệt, từ năm 2014, các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Hiện nay là thời điểm thuận lợi để Việt Nam và các nước châu Phi tăng cường thúc đẩy hợp tác cùng phát triển. Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh, năng động ở Đông-Nam Á với GDP tăng trưởng trung bình trên 6% trong những năm qua, tổng lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của năm 2017 là hơn 400 tỷ USD. Với 1,2 tỷ người và GDP 2.500 tỷ USD, châu Phi gần đây được các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng về kinh tế trong bức tranh chung nhiều biến động của thế giới. Đặc biệt, việc thành lập Khu vực mậu dịch tự do châu Phi vừa qua sẽ đưa châu Phi trở thành khu vực tự do mậu dịch rộng lớn và hấp dẫn. Đây là thị trường lớn, đầy hứa hẹn với nhu cầu nhập khẩu hàng hóa đa dạng và có nhiều phân khúc thị trường phù hợp với sản phẩm và dịch vụ thương hiệu Việt Nam như nông, lâm sản, may mặc, điện máy, dịch vụ viễn thông…

Chúng tôi đánh giá cao quyết tâm của các nước châu Phi trong nỗ lực cùng nhau phát triển thành một khối đoàn kết thống nhất, vươn lên mạnh mẽ, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa Liên minh châu Phi với ASEAN, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai khu vực cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn toàn cầu và liên khu vực, góp phần vào hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Phóng viênXin trân trọng cảm ơn Ngài Chủ tịch nước!

 

                   TheoNhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục