(HBĐT) - Ngày 20/9, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát về việc thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tại huyện vùng cao Mai Châu. Cùng tham gia đoàn khảo sát có đại diện Ban Dân tộc tỉnh, các sở: Nông nghiệp& PTNT; Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh.


Đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của huyện Mai Châu tại cuộc khảo sát.

Mai Châu là huyện vùng cao của tỉnh. Hiện, toàn huyện có 9 xã và 8 xóm thuộc vùng 3, giao thông đi lại đặc biệt khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, mất mùa. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo cao hơn so với bình quân chung của tỉnh (chiếm 21,1% với trên 2.800 hộ). Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018, huyện Mai Châu đã thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ nghèo ăn tết, hỗ trợ tiền điện, xây dựng nhà với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Gần 1.300 người thuộc hộ nghèo được cấp thẻ BHYT. Trong 3 năm từ 2016-2018, cấp trên 143. 4 tấn gạo cứu trợ cho hộ nghèo. Có 60 công trình được hỗ trợ đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hỗ trợ phát triển sản xuất của bà con.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, và đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong thời gian tới. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với trung ương, địa phương như: xem xét bổ sung xã Phúc Sạn thuộc xã vùng 135 giai đoạn 2015-2020 để nhân dân được hưởng lợi từ các chính sách của Nhà nước. Bổ sung thêm 6 xóm vùng II thành xóm vùng III. Nên mở rộng đối tượng tham gia dự án giảm nghèo bền vững ( không nhất thết phải là hộ nghèo). Cần có chính sách hỗ trợ cho cả hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ Đồng Bảng đến So Lo để nhân dân 3 xã Tân Mai, Tân Dân, Phúc Sạn đi lại được thuận tiện, lưu thông hàng hóa được dễ dàng.

Phát biểu tại cuộc khảo sát, đồng chí Đinh Văn Dực, PChủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát đã chia sẻ với những khó khăn của huyện Mai Châu trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, khi huyện thường xuyên phải đối mặt với thiên tai. Đề nghị Sở, Ban, ngành hữu quan của tỉnh cùng rà soát lại công tác phối hợp trong thực hiện quy trình hỗ trợ giống, vốn cho người nghèo đảm bảo nhanh, hiệu quả. Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ những kiến nghị, đề xuất của huyện để phục vụ cho cuộc giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh sắp tới. Đồng thời, chuyển kiến nghị đưa xã Phúc Sạn trở lại là xã vùng 135 tới Quốc hội, Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Thúy Hằng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục