(HBĐT) - Nhiều năm, số lượng đảng viên mới kết nạp chỉ đạt 40% chỉ tiêu đề ra; cạn nguồn đối tượng Đảng do 80% thanh niên trên địa bàn đi làm ăn xa; số lượng đảng viên trên 50 tuổi chiếm 2/3 tổng số đảng viên. Đó là thực tế diễn ra tại xã Cao Dương - khó khăn trong phát triển Đảng, Đảng bộ xã đang đối mặt với tình trạng già hóa đảng viên.


Thường trực Đảng ủy xã Cao Dương (Lương Sơn) thường xuyên trao đổi, tìm giải pháp tạo nguồn để phát triển Đảng. 

Hiện nay, chi bộ ít đảng viên nhất là Đồng Mô, chỉ có 6 đảng viên. Tuy nhiên trong 2 năm 2017, 2018, chi bộ không phát triển được đảng viên mới. Đồng chí Bùi Văn Thá, Bí thư chi bộ xóm bộc bạch: Vướng lớn nhất của chúng tôi đó là lực lượng thanh niên ít, bên cạnh đó lại không mặn mà tham gia vào các hội, đoàn thể trên địa bàn. Không có thước đo để xác định quần chúng ưu tú cũng chính là một trong những thách thức khiến cho nguồn đối tượng Đảng của chi bộ cạn trong nhiều năm gần đây.

 Thực trạng ở Đồng Mô đang diễn ra tại hầu hết các chi bộ khu dân cư ở Cao Dương. Theo thống kê, toàn xã có trên 300 người trong độ tuổi thanh niên. Tuy nhiên chỉ có 105 đồng chí tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội LHTN. Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã có nhiều giải pháp hỗ trợ tổ chức Đoàn nhằm tăng cường thu hút, tập hợp ĐVTN, song vẫn không thể tạo được chuyển biến. Nguyên nhân chủ yếu là do thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT thường chọn đi tìm việc tại các KCN hoặc xuất khẩu lao động. Số ít ở lại trình độ có hạn, làm những công việc thu nhập bấp bênh nên không có động cơ phấn đấu.

 Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hướng cho biết: Các hội, đoàn thể trên địa bàn cũng chưa thực sự quan tâm đến tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng chưa thường xuyên. Hàng năm, Đảng bộ xã giao chỉ tiêu cho từng chi bộ và các hội, đoàn thể, song hầu hết đều không thực hiện đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

 Cụ thể, trong năm 2017, toàn Đảng bộ chỉ phát triển được 4 đảng viên mới; 8 tháng đầu năm 2018 cũng chỉ kết nạp được 3 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong khi đó, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra là hàng năm kết nạp 10 đảng viên mới. Thực tế này đã tồn tại nhiều năm, do đó, hiện nay, Cao Dương đối mặt với tình trạng "già hóa” đảng viên. Toàn Đảng bộ xã hiện có 211 đảng viên, trong đó quá 2/3 đồng chí trên 50 tuổi, 19 đồng chí miễn sinh hoạt do cao tuổi. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Không phủ nhận những đóng góp mà đội ngũ đảng viên cao tuổi đem lại, song phải thẳng thắn nhìn nhận, trong công cuộc đổi mới hiện nay, bên cạnh uy tín, kinh nghiệm của những đảng viên lớn tuổi cũng rất cần đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ có sức khỏe, tri thức, năng động, sáng tạo, hăng hái tiếp cận khoa học, kỹ thuật ứng dụng vào thực tế để lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện tốt công cuộc CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

 Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ xã đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn cho Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế nhằm "giữ chân” thanh niên ở lại quê hương. Hiện, Cao Dương đang tập trung xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa cho cây xạ đen, đồng thời có hướng quy hoạch mở rộng diện tích, đưa xạ đen trở thành cây trồng mũi nhọn của địa phương. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của Văn phòng UBND tỉnh, xã đang tiến hành xây dựng chuỗi liên kết phát triển cây sa chi; trình UBND huyện phê duyệt phát triển cây trà hoa vàng… nhằm tạo hướng đi mới, thu hút lao động trong độ tuổi thanh niên ở lại quê hương phát triển kinh tế.

 Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Đảng ủy xã cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, chọn những vấn đề nhân dân quan tâm để thảo luận, khẳng định vai trò hạt nhân trong công tác lãnh đạo, tăng niềm tin trong dân, tạo sức hút với giới trẻ. Lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn thể tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương. Việc giao chỉ tiêu phát triển Đảng cho mỗi cấp ủy và các tổ chức hội, đoàn thể gắn với phân loại, đánh giá thi đua hàng năm… Với những giải pháp này, Đảng ủy xã Cao Dương tin tưởng sẽ từng bước "gỡ khó” cho công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trên địa bàn trong thời gian tới.

 

                                                                                         Hải Yến

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục