(HBĐT) - Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” do Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động đã thực sự đi vào đời sống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại tỉnh ta, cuộc vận động này đã thực sự mang lại ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.


Được sự hỗ trợ từ quỹ "Vì người nghèo" huyện Lạc Sơn, gia đình chị Bùi Thị Bảy, xã Văn Nghĩa được ở trong ngôi nhà mới khang trang hơn. 

Gia đình chị Bùi Thị Bảy, xã Văn Nghĩa là một trong những hộ nghèo có nhiều khó khăn về nhà ở. Hai vợ chồng chị Bảy đều sống nhờ vào nghề nông nhưng phải chăm lo cho bố mẹ chồng đã già và bị ốm liệt nhiều năm. Ngoài việc đồng áng, chị Bảy phải thường trực ở nhà để phục vụ mẹ chồng bị liệt nên không thể làm được việc gì thêm. Mọi sinh hoạt hàng ngày của gia đình đều phụ thuộc vào công việc làm thêm của chồng chị Bảy cũng là trụ cột trong gia đình. Thu nhập thấp nên dù ngôi nhà sàn của cả gia đình đã xuống cấp trầm trọng, gia đình chị Bảy vẫn không có điều kiện để sửa chữa. Thấu hiểu điều đó, cuối năm 2017, được sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ huyện, xã, gia đình chị Bảy đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang hơn. Chị Bảy tâm sự: Từ khi được ở trong ngôi nhà mới, gia đình tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều. Trước đây mẹ chồng ốm nằm liệt giường, ở trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp, cứ mưa dột là cả nhà lại lo chuyển giường để tránh dột cho bà. Có những ngày không kịp chuyển thì phải căng cả áo mưa trong nhà.

Cũng như gia đình chị Bảy, nhiều hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của nguồn lực của Quỹ Vì người nghèo để ổn định cuộc sống. Từ sự vận động tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền Từ năm 2017 đến nay, quỹ Vì người nghèo tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa làm nhà đại đoàn kết cho 173 hộ nghèo, thăm, tặng quà trong các dịp lễ tết cho hàng nghìn hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong hai năm trở lại đây, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tỉnh ta chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ. Thông qua CVĐ và các hoạt động vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tỉnh ta đã hỗ trợ kịp thời cho nhiều hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cho biết: Hàng năm Ban quản lý quỹ "Vì người nghèo” cấp tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai ủng hộ quỹ vì người nghèo. Tham gia rà soát thông tin hộ nghèo để có những hoạt động hỗ trợ kịp thời. Ngoài nguồn đóng góp của tỉnh, MTTQ tỉnh cũng làm cầu nối cho các nhà hảo tâm trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ con giống vật nuôi giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

CVĐ Vì người nghèo không chỉ dừng lại ở việc giúp người nghèo về vật chật mà đã khơi dậy được tình cộng đồng trách nhiệm, kêu gọi sức mạnh đoàn kết của mọi tấm lòng đến tận những người dân trong thôn xóm, họ hàng cùng giúp nhau thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng chí Bùi Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn cho biết: Dưới sự chỉ đạo của UB MTTQ tỉnh, Huyện ủy, trong những năm qua, MTTQ huyện đã chỉ đạo hệ thống MTTQ các cấp triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ hộ nghèo. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, ban Công tác mặt trận KDC và các hộ dân đã chủ động hưởng ứng CVĐ, nhân dân đã tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và hỗ trợ nhiều triệu đồng tiền mặt để giúp đỡ hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó, đặc biệt tại xã Mỹ Thành đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của cộng đồng KDC bằng hình thức thành lập đội thợ chuyên giúp đỡ các hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, về nguồn vốn phát triển sản xuất, bị mắc bệnh hiểm nghèo cần có sự hỗ trợ quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội, vì vậy đòi hỏi sự vào cuộc và đẩy mạnh hơn nữa phong trào xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trong những năm tiếp theo. Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thời điểm này, tỉnh tiếp tục triển khai phát động CVĐ ngày vì người nghèo năm 2018. Đây là một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đến thời điểm này, đã có 76 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm ủng hộ và đăng ký ủng hộ quỹ Vì người nghèo tỉnh với số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ đạt hơn 2 tỷ đồng. Nguồn quỹ này sẽ là nguồn lực quan trọng giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.


                                                                                          P.V


Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục