Chiều 3-11, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật gần 60 học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với các em học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc. (Ảnh: TTXVN)

 

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính Phủ; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Tổng Bí thư và Văn phòng Chủ tịch nước.

60 học sinh, sinh viên gồm các em đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2018; học sinh tiêu biểu, vượt khó trong học tập, rèn luyện được khen thưởng đột xuất; sinh viên xuất sắc trong hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng được gặp các thầy giáo, cô giáo, đội ngũ những người luôn tâm huyết và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp "trồng người” và gần 60 học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực trong nhiều nhà trường của cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được trong thời gian qua, dù xã hội còn mong muốn nhiều hơn thế. Từ một nước hơn 90% số dân không biết chữ, nay có hơn 24 triệu học sinh, sinh viên và hàng triệu người khác đi học dưới các hình thức khác. Quy mô, số lượng và chất lượng các nhà trường chưa bao giờ được như hiện nay. Chất lượng giáo dục được cải thiện một bước; có hai trường đại học quốc gia nằm trong nhóm 1000 trường đại học tốt nhất trong tổng số hơn 21.000 trường đại học trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Đối với các học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc, mỗi cháu một điều kiện, hoàn cảnh, nhưng có điểm chung là luôn nỗ lực, cố gắng, ham mê học tập, giúp đỡ bạn bè; nhiều cháu ở cùng cao khó khăn, nhưng đã vươn lên học giỏi.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, so với thực tế, còn phải cố gắng nhiều hơn và mong ngành giáo dục và các học sinh, sinh viên phải chú ý học tập, rèn luyện toàn diện. Các cháu đã học giỏi, nhưng phải phấn đấu trong người vừa có đức, vừa có tài, trong đó đức là gốc. Tài cực kỳ quan trọng, không có tài làm sao xây dựng được đất nước, nhưng các cụ cũng đã nói "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”; phải nhớ "tiên học lễ, hậu học văn”. Đức ở đây thể hiện trên nhiều mặt, là thái độ đối xử tốt với anh em, bạn bè, kính trọng thầy cô, thương yêu giúp đỡ nhau cùng học giỏi, biết lễ phép với mọi người, như người xưa hay nói "học ăn, học nói, học gói, học mở”,…. Nói rộng ra là phải tuyệt đối trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc,... Mong rằng các nhà trường chú ý giáo dục một cách toàn diện, cả đức, trí, thể, mỹ, nâng cao thể lực, sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, để xây dựng nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển; mong các học sinh, sinh viên luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc ngành Giáo dục và Đào tạo phát triển toàn diện, mạnh mẽ; chúc các học sinh, sinh viên tiếp tục học tập phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt để thật sự trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phùng Xuân Nhạ báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, khái quát thành tựu của ngành giáo dục 5 năm qua, nhất là trong năm học 2017-2018. Năm 2018, tất cả học sinh trong các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế đều đoạt huy chương, trong đó có 13 Huy chương Vàng; đây cũng là năm Việt Nam đăng cai tổ chức thành công kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19, lần thứ 6 tham dự cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Mỹ. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2018, Ban tổ chức lựa chọn được chín đề tài giải nhất, 49 đề tài giải nhì,…

Đại diện các học sinh, sinh viên vinh dự báo cáo những kết quả trong học tập, rèn luyện và nguyện tiếp tục ra sức học tập và thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong buổi gặp hôm nay.

 

                                  TheoNhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục