Tối 14-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo TP Hà Nội, quận Hai Bà Trưng và phường Nguyễn Du.


Nói chuyện với bà con tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng được dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 6 trong không khí vui tươi phấn khởi; được gặp gỡ, nói chuyện với bà con nơi gia đình sinh sống; được nghe những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn” nhưng tiếng hát say sưa yêu cuộc sống bằng cả trái tim và tấm lòng đầy nhiệt huyết.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cán bộ và nhân dân địa bàn dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất vui khi nghe báo cáo thành tích của Ban công tác mặt trận, của bà con trong địa bàn. Địa bàn dân cư số 6 có năm tuyến phố, với 223 hộ, 920 nhân khẩu. Năm 2018, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, địa bàn dân cư số 6 luôn phát huy tinh thần đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trên địa bàn không còn hộ nghèo, cận nghèo. Các hộ gia đình thực hiện tốt các Quy ước, Quy chế dân chủ ở cơ sở. 92,5% số hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa. Chi hội phụ nữ giúp năm cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cháu 500.000 đồng/tháng. Các chi hội, đoàn thể địa bàn dân cư phối hợp tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6; tổ chức các hoạt động hè; tặng quà cho 60 cháu học sinh giỏi với trị giá là ba triệu đồng; xây dựng các quỹ được 36.526.000 đồng...


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia văn nghệ cùng cán bộ và nhân dân địa bàn dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cách đây 16 năm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có sáng kiến tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận 18-11. Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của mặt trận, biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh giá hoạt động, công tác Mặt trận, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích; đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - một chủ trương lớn của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu. Nhờ phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên bao chiến công vang dội, xây dựng đất nước như ngày nay. Đoàn kết là thắng lợi; không đoàn kết là thất bại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng cán bộ trên địa bàn dân cư đã nắm chắc chủ trương của Đảng về công tác mặt trận, có nhiều cách làm hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là đối với thành phố đang trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Các đoàn thể hoạt động tốt, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, sống tình nghĩa.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quà tặng cán bộ và nhân dân địa bàn dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc bà con địa bàn dân cư số 6 nói riêng và nhân dân thủ đô nói chung sức khỏe, hạnh phúc; phát huy tốt hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại. Người Hà Nội phải là những người văn hóa mẫu mực, tiêu biểu. Đồng chí chia sẻ, gia đình sẽ luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ công dân trên địa bàn.


Theo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục