(HBĐT) - Ngày 26/12, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại tỉnh Hòa Bình. Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam; đại diện một số vụ của Ủy ban kiểm tra T.Ư; Ban Nội Chính T.Ư; đại diện Hội Luật gia của 63 tỉnh, thành phố và 52 Chi hội trực thuộc T.Ư.


Phía tỉnh ta có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành hữu quan.

Phát biểu chào mừng các đại biểu Hội Luật gia Việt Nam và Hội luật gia các tỉnh thành phố trong cả nước đang có mặt tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã giới thiệu sơ lược về lịch sử, văn hóa, điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh Hòa Bình. Về một số di tích lịch sử mang dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích gắn với chiến công của quân và dân tỉnh Hòa Bình trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Đến thăm Hòa Bình cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị

Tại hội các đại biểu đã cùng đáng giá lại những kết quả đạt được trong thực hiện công tác Hội năm 2018. Trong đó nêu rõ: năm 2018, Đảng đoàn, BTV, BCH T.Ư Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội, thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp lớn. Trong đó có những chủ trương, giải pháp mới tạo cơ sở cho sự thống nhất về nhận thức và hoạt động trong các cấp hội, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Trong năm, Hội luật gia Việt Nam đã tổ chức 17 cuộc hội thảo, tọa đàm, góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Hội Luật gia ở 63 tỉnh, thành đã tham góp 20.000 lượt ý kiến vào vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của T.Ư và địa phương. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được chú trọng. Trong năm đã tiến hành khảo sát ở 11 tỉnh, thành phố để đánh giá thực trạng công tác trợ giúp pháp lý và các mô hình trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa của các cấp Hội luật gia. Các cấp hội đã tư vấn pháp luật được 91.200 vụ viêc và trợ giúp pháp lý được hơn 26.400 vụ việc. công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của hội được triển khai trên tinh thần chủ đọng từ trung ương đến cấp cơ sở. Các cấp hội đã đã vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã tổ chức được hơn 91.000 cuộc cho hơn 8 triệu lượt người tham dự, cấp phát hơn 2 triệu tài liệu tuyên truyền tới cơ sở. Hội cũng đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Luật gia dân chủ quốc tế (AIDL), Hiệp hội luật các nước ASEAN (AIA) và Hiệp hội luật gia Châu Á Thái Bình Dương (COLAP).


Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam trao bức tranh lưu niệm cho hội Luật gia tỉnh Hòa Bình.

Đối với hội luật gia Việt Nam, năm 2019 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII và là năm tổ chức đại hội lần thứ XIII, vì vậy phương hướng, nhiệm vụ trong tâm của hội năm 2019 đã được dự kiến cụ thể cho từng phần việc. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ XII (2014-2019) và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ (2019-2024), phát động phong trào thi đua của Hội Luật gia Việt Nam 2019 và khảo sát thực tế, trao đổi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Hòa Bình.


Thúy Hằng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục