(HBĐT) - Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương nhằm triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại đầu cầu tỉnh Hòa Bình, hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình. 

Chính phủ đã nêu bật những thành tựu trong phát triển KT-XH năm 2018. Theo đó, nền kinh tế đã xuất hiện những kỷ lục: Mức tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua và vượt qua mọi dự báo. Xuất siêu kỷ lục với mức 7,7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần kỷ lục năm ngoái. Tăng trưởng xuất khẩu của khu vực tư nhân trong nước đạt 17%, cao hơn khu vực FDI là 14%. Số thu ngân sách vượt khoảng 3,5 tỷ USD so với dự toán. Lạm phát được kiểm soát dưới 4%. Chính phủ cũng nhấn mạnh về việc cải thiện chất lượng tăng trưởng, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục, nợ xấu giảm rất sâu… Cùng với đó, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo, đất nước đạt nhiều tiến bộ trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thể thao đạt thành tích cao, nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử nghiêm minh… Nhìn chung, kết quả phát triển KT-XH năm 2018 là nổi bật và khá toàn diện.

Trọng tâm của hội nghị là triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019. Đây là năm Chính phủ đặt mục tiêu "bứt phá” thông qua tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, quyết liệt phòng chống tham nhũng lãng phí, cơ bản giải quyết tình trạng "trên nóng, dưới lạnh”. Cụ thể, sẽ tập trung khắc phục những trì trệ trong xây dựng cơ chế, chính sách và trong tổ chức thực hiện; cải thiện các chỉ số mà Việt Nam bị xếp hạng thấp; tháo bỏ những rào cản trong khu vực kinh tế tư nhân; thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp; tháo gỡ vướng mắc đầu tư công cả trung ương và địa phương... Phương châm của Chính phủ trong năm 2019 là: Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả và Bứt phá.

Để đạt mục tiêu đề ra, Chính phủ xác định các nhóm giải pháp lớn cho năm 2019 gồm: Tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, sẽ chú trọng phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tiếp tục tạo đồng thuận xã hội, tạo niềm tin và khát vọng dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả KT-XH năm 2018 của đất nước. Đồng thời nêu bật 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ưu tiên trong năm 2019, bao gồm: Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với biến động của thị trường, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực này. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH năm 2019. Thủ tướng nêu rõ: Chúng ta sẽ không đánh đổi hay lựa chọn giữa chất lượng tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng. Mà phải đạt được cả hai, nghĩa là phát triển nhanh và bền vững dựa trên việc duy trì tốt 3 trụ cột là kinh tế, xã hội, môi trường.

Nhấn mạnh tinh thần của Chính phủ là bứt phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động và hết sức phục vụ nhân dân, Thủ tướng đề nghị: Trong năm 2019, cả hệ thống phải chuyển động, đồng thời huy động tối đa tinh thần và cảm hứng đóng góp của 100 triệu người dân Việt Nam. Tất cả sẽ cùng chuyển động để vừa tiếp tục phát huy tốt nhất những động lực tăng trưởng đã có, vừa tích cực tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Có như vậy mới tạo được những bứt phá mạnh mẽ trong phát triển KT-XH năm 2019./.


                                                                                 Thu Trang

 


 

 


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục