(HBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình, ngày 9/1, đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc, do ngài Cheon Daesik, Phó thị trưởng thành phố Gimje làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 


Ngài Cheon Daesik, Phó Thị trưởng thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc chào xã giao đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhân chuyến làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng được gặp lại đoàn công tác cấp cao của thành phố Gimje. Vào cuối năm 2018, tỉnh Hòa Bình đã đến thăm thành phố Gimje và nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình của Thành phố dành cho đoàn. Khi đến thành phố Gimje, tỉnh Hòa Bình cũng nhận thấy sự phát triển mạnh của ngành nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Trong đó, Hàn Quốc cũng có vùng trồng cam. Đây là điểm tương đồng giữa 2 địa phương. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang phát triển mạnh lĩnh vực cây ăn quả có múi , nông nghiệp công nghệ cao. Một số doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào tỉnh Hòa Bình các lĩnh vực: điện tử, may mặc, sân golf…Vì vậy, chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn 2 địa phương có sự hợp tác, phát triển lâu dài cả về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đào tạo, giải quyết việc làm…


Đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc tại Tỉnh ủy Hòa Bình.

Ngài Cheon Daesik, Phó thị trưởng thành phố Gimje cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Hòa Bình đối với đoàn. Chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn tại tỉnh Hòa Bình có ý nghĩa quan trọng mở ra sự hợp tác đa phương diện và phát triển lâu dài cho cả hai địa phương.


Đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc thắp hương tại tượng đài Bác Hồ

Ngài Cheon Daesik đồng tình với gợi ý hợp tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Bởi 2 địa phương có lợi thế phát triển KT-XH khá tương đồng nhau. Thành phố Gimje là địa bàn phát triển mạnh về lúa, gạo, nhiều đặc sản về nông nghiệp. Đặc biệt Thành phố có lễ hội hàng năm lớn nhất của Hàn Quốc, đó là lễ hội " đường chân trời” - tức là "lễ hội lúa, gạo”. Ngài Cheon Daesik, mong muốn đồng chí Bí thu Tỉnh ủy tiếp tục có những quan tâm, để hai địa phương có điều kiện hợp tác, phát triển tốt nhất. Đồng thời cũng mong muốn được đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Hòa Bình sang thăm thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc vào dịp lễ hội lúa, gạo, tháng 10 năm nay.


Đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc làm việc tịa KCN Lương Sơn

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại tỉnh Hòa Bình, sau chào xã giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc sẽ làm việc với UBND tỉnh và thăm một số địa danh, doanh nghiệp trên địa bàn.

                                                                                 HTrung



Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục