Chiều 15-1, tại Trụ sở T.Ư Đảng NDCM Lào ở Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện dẫn đầu thăm làm việc tại Lào từ ngày 14 đến 16-1. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng tham dự buổi tiếp.


Đồng chí Bounnhang Vorachith (bên phải) tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, chiều 15-1.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn sang thăm và làm việc tại Lào; chúc mừng những kết quả quan trọng sau hơn hai năm Lào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí đã có buổi làm việc với đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên huấn, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào chiều cùng ngày và làm việc với đồng chí Thongsalit Mangnomek, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào.

Tại các buổi làm việc, trên tinh thần hiểu biết, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em, hai bên đã cùng trao đổi, thống nhất nhiều vấn đề quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới giữa Hội đồng Lý luận T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào, giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, để cùng góp phần vào việc củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith hoan nghênh và đánh giá cao đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu Đoàn sang thăm Lào với nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa. Đồng chí Bounnhang Vorachith thông báo với Đoàn một số nét về tình hình Lào gần đây; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đánh giá cao tầm quan trọng của Dự án biên dịch và xuất bản bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào do Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang thực hiện, đồng chí Bounnhang Vorachith yêu cầu hai Học viện phối hợp chặt chẽ trong việc biên dịch, hiệu đính, thẩm định, để tác phẩm được dịch sang tiếng Lào dễ hiểu, đúng nghĩa nhất với bản gốc, góp phần phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu lý luận chính trị tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào.

Nhân dịp này, đồng chí Bounnhang Vorachith trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Đảng NDCM Lào cùng dự lễ công bố tác phẩm Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 5, 7 và 8 bằng tiếng Lào được tổ chức trọng thể tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào.

 

Lễ công bố tác phẩm Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 5, 7 và 8 bằng tiếng Lào.

Cùng dự có, PGS, TS Thongsalit Mangnomek, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tham tán Công sứ Việt Nam tại Lào; đại diện một số ban, ngành, tổ chức đoàn thể của Lào và toàn thể giảng viên, học viên Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Thongsalit Mangnomek đã giới thiệu tới các đại biểu tham dự một số nét khái quát về Dự án biên dịch và xuất bản bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, và các nội dung chính của tác phẩm Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 5, 7 và 8 để các cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào nói riêng và các nhà nghiên cứu, nhà lý luận tại Lào nói chung nghiên cứu, tìm hiểu.

Đề cập đến giá trị to lớn của Hồ Chí Minh Toàn tập, hai đồng chí lãnh đạo hai Học viện khẳng định, đây là bộ sách kinh điển, phản ánh thiên tài trí tuệ của Hồ Chí Minh; việc biên dịch và xuất bản bộ sách từ tiếng Việt sang tiếng Lào là một đòi hỏi cần thiết trong công tác tư tưởng, lý luận, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận của Lào, cũng như sự hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực quan trọng này.

Dự án biên dịch và xuất bản bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào chính thức phối hợp tiến hành từ ngày 10-5-2016. Đến nay, tác phẩm Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 1, 2, 4, 5, 6, 7 và 8 bằng tiếng Lào đã được xuất bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng có nhiều hoạt động quan trọng khác như: làm việc với Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào, do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên huấn, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào dẫn đầu; hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2023 với Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào.

 

                               TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục