(HBĐT) - Sáng 22/1, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua và triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.


Năm 2018, UBND huyện Lạc Sơn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các vụ phát triển KT-XH năm 2018, phong trào thi đua "Huyện Lạc Sơn chung tay xây dựng NTM" với nhiều nội dung, hình thức thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua được huyện chú trọng. Các phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH được đẩy mạnh. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Thông qua các phong trào thi đua, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, các lĩnh vực VH-XH có nhiều tiến bộ, ANQP được giữ vững. Kết quả, năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 35.858 triệu đồng, đạt 112,06% dự toán tỉnh giao và đạt 135,44% dự toán huyện giao. Huyện đã có 7 xã về đích NTM. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 5,0%, xuống còn 20,5%, đạt 125% kế hoạch…


Lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn trao thưởng cho cho các tập thể đạt giải nhất, nhì, ba trong Khối thi đua của huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham luận, bổ sung những kết quả đã đạt được, phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. UBND huyện đã đề ra những nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019. Trong đó, có một số chỉ tiêu chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, môi trường và chỉ tiêu khác như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,0%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 34.760 triệu đồng. Phấn đầu có 1 xã đạt 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/năm…

Tại hội nghị, UBND huyện đã triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và phát động phong trào thi đua năm 2019. Ghi nhận những kết quả huyện đã đạt được, 1 tập thể đã được tặng Huân chương Lao động hạng 3; 1 tập thể được tăng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2013- 2017. Năm 2018, UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể xếp thứ nhì, ba các Khối thi đua của huyện. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 23 đơn vị; công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 74 cá nhân; công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 92 cá nhân; khen thưởng Khối thi đua của huyện cho 8 đơn vị đạt giải nhất, 12 đơn vị đạt giải nhì, 16 đơn vị đạt giải ba; tặng giấy khen cho 4 cá nhân thuộc các tổ chức Hội.


P.V

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục