Chiều 11-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã họp đánh giá tình hình bảo đảm chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho nhân dân, bàn nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp của Thường trực Chính phủ.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương (BNĐP) đã phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho người dân đầy đủ, sum vầy, ấm cúng, vui tươi, tốt hơn các Tết trước; không chỉ về vật chất mà các lĩnh vực như văn hoá, lễ hội, việc đi lại cho người dân được bảo đảm tốt; an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông đã giảm..., tạo không khí phấn khởi, hạnh phúc, tràn đầy niềm tin trong nhân dân.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an ngày đêm giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; giữ vững an ninh trật tự xã hội, an toàn cho nhân dân; những bác sĩ, y tá ngày đêm trực tiếp cấp cứu, cứu chữa cho nhân dân trong những ngày Tết...

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận trong việc chăm lo Tết, có lúc, có nơi, có mặt còn chưa làm tốt như vẫn xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép, tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn còn cao; tình trạng say rượu, đánh nhau còn nhiều... Từ đó, Thủ tướng yêu cầu các BNĐP cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để các tình trạng này xảy ra trong dịp Tết sang năm. Thủ tướng cũng hoan nghênh một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã cùng với Nhà nước hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong dịp Tết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Đề cập các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta xác định năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Nhiệm vụ đặt ra năm 2019 là hết sức nặng nề, do đó chúng ta không được chủ quan mà phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hành động, đổi mới sáng tạo để đạt kết quả năm 2019 tốt hơn năm 2018. Các BNĐP cần đổi mới phương thức, cách làm, quyết liệt chỉ đạo, điều hành; có các chương trình hành động mạnh mẽ, cụ thể, hiệu quả để thực hiện tốt hơn trọng trách được giao; khắc phục các tồn tại, yếu kém, "trên nóng, dưới lạnh”; quán triệt tinh thần kỷ cương, liêm chính, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, trong đó, Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các cơ quan, đơn vị không sa đà vào các lễ hội, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ những trường hợp được giao nhiệm vụ. Các cấp các ngành cần theo dõi tình hình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có kịch bản tăng trưởng cho từng quý, từng ngành, bảo đảm tăng cường giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát diễn biến thời tiết, cân đối cung cầu hàng hoá lương thực, thực phẩm; cùng cả nước phát động và triển khai hiệu quả Tết trồng cây, đẩy mạnh trồng rừng.

Bộ Công thương đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhất là những ngành sản xuất chủ lực; kịp thời theo dõi sát, báo cáo Chính phủ về những diễn biến chiến tranh thương mại giữa các cường quốc. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu; làm tốt công tác thu thuế, chống chuyển giá, hạn chế tình trạng tránh thất thu thuế; có chính sách kế toán khuyến khích các hộ kinh doanh nhỏ lẻ chuyển đổi thành doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước có giải pháp thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chặt chẽ, phù hợp tình hình; điều hành tỷ giá phù hợp; phối hợp Bộ Công an hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng tín dụng đen ở nông thôn.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp các BNĐP tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra các phương tiện, trường đào tạo lái xe, xử lý nghiêm cả chủ phương tiện nếu xảy ra vi phạm. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong các lễ hội, mùa du lịch. Bộ Y tế tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường phòng chống dịch bệnh. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các địa phương nắm chắc tình hình lao động ở các địa phương, có giải pháp không để tình trạng thiếu lao động ở các khu công nghiệp sau Tết.

Bộ Công an nắm chắc tình hình, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, phá hoại. Bộ Quốc phòng tiếp tục bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia, không để bất ngờ xảy ra. Bộ Ngoại giao làm tốt công tác đối ngoại, trước mắt tập trung phối hợp các bộ ngành, TP Hà Nội làm tốt việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tạo khí thế vui tươi, cổ vũ nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, nhân dân tranh thủ ngay từ những ngày đầu Xuân mới hăng hái ra sức thi đua lao động, sản xuất. Các BNĐP, cơ quan kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

TheoNhanDan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục