Theo Giáo sư Georgi Toloraya, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Nga, VN đã thành công nâng cao vai trò trong khu vực như một bên có trách nhiệm, có thể đảm đương các vai trò trong công việc quốc tế.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp riêng tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 28/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội kết thúc, giáo sư Georgi Toloraya, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Nga (Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga) bày tỏ sự bất ngờ khi hội nghị kết thúc mà không ra được tuyên bố chung.

Ông nhấn mạnh hiện chưa thể rõ khúc mắc ở bên nào khi mà chỉ mới nghe Tổng thống Mỹ thông báo rằng Bình Nhưỡng không chấp nhận tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hạt nhân và đây là nguyên nhân khiến hai bên không ký được tuyên bố chung. Giáo sư Toloraya cho rằng cần phải nghe những tuyên bố của phía Triều Tiên.

Theo ông, việc dỡ bỏ trừng phạt không phải yêu cầu tiên quyết của Triều Tiên, mà Bình Nhưỡng muốn Mỹ thay đổi thái độ thù địch đối với đất nước mình. Do đó với Bình Nhưỡng, khi lệnh trừng phạt còn được duy trì thì có nghĩa là thái độ thù địch vẫn chưa được xóa bỏ.

Giáo sư Toloraya cho rằng rất đáng tiếc cơ hội đã bị bỏ lỡ lần này nhưng vẫn còn hy vọng về khả năng một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba.

Giáo sư nhấn mạnh tới việc hai bên đã không hề chỉ trích lẫn nhau, Tổng thống Trump khá lạc quan về cơ hội gặp gỡ tiếp theo, cũng như thể hiện sự tôn trọng cá nhân lãnh đạo Triều Tiên. Đàm phán cho dù không tiến triển nhưng quan trọng là không để xảy ra căng thẳng, kéo theo các vụ thử hạt nhân và thử tên lửa mới.

Giáo sư Toloraya cũng đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam. Việt Nam đã thành công nâng cao vai trò của mình trong khu vực như một bên có trách nhiệm, có thể đảm đương các vai trò trong công việc quốc tế.

Ông nhấn mạnh "Với kinh nghiệm của tôi tại các sự kiện lớn của quốc tế, Hà Nội không cần phải thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử. Thực tế này xảy ra khá thường xuyên trên thế giới. Các bạn đã làm rất tốt."


Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu Á-Âu Grigory Trofimchuk.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu Á-Âu Grigory Trofimchuk cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý cao độ của toàn thế giới trong những ngày qua. Ở đây phải kể đến đóng góp của Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp với chất lượng cao.

Điều đó nói lên uy tín ngày càng gia tăng của đất nước trong nền chính trị quốc tế, khi Việt Nam tham dự vào những định hướng địa chính trị quan trọng, đóng góp vào bảo đảm an ninh ở châu Á.

Việt Nam đã được tin cậy để thế giới trao gửi những vấn đề quan trọng, như giải trừ vũ khí hạt nhân, thực tế Việt Nam đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong củng cố lòng tin trên thế giới./.

 

                     TheoVietnamplus

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục