(HBĐT) - Năm 2014, chi bộ xóm Lột, xã Kim Sơn (Kim Bôi) chỉ có 8 đảng viên. Nhiều năm, chi bộ không kết nạp được đảng viên mới. Song, bằng nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực, cùng sự sát sao của đảng ủy viên phụ trách địa bàn, công tác phát triển Đảng của chi bộ có nhiều chuyển biến. Liên tục trong 2 năm 2017 - 2018, chi bộ kết nạp được thêm 3 quần chúng ưu tú vào Đảng. Với 2 đảng viên chuyển về sinh hoạt sau giải thể chi bộ cơ quan xã, hiện, tổng số đảng viên trong chi bộ Lột nâng lên 13 đồng chí.


Nội dung phát triển đảng viên mới thường xuyên được đưa vào các cuộc họp thường kỳ của Chi bộ xóm Lột, xã Kim Sơn (Kim Bôi). 

Lý giải về việc khó khăn về nguồn quần chúng ưu tú những năm trước đây, đồng chí Quách Văn Anh, Bí thư Chi bộ xóm Lột cho biết: Xóm là địa bàn sâu, xa, còn nhiều khó khăn của xã. Toàn xóm có trên 100 hộ với khoảng 500 nhân khẩu. Phần vì tập trung phát triển kinh tế gia đình, phần vì nhận thức còn hạn chế, do đó, người dân không "mặn mà” với việc tham gia hoạt động của các Hội, đoàn thể và phấn đấu trở thành đảng viên.

Nắm bắt được vấn đề, Đảng ủy xã Kim Sơn đã họp bàn, giao 2 đồng chí đảng ủy viên là Bùi Thị Viên, Chủ tịch Hội LHPN xã và Bùi Văn Trúc, Chủ tịch MTTQ xã tích cực bám sát địa bàn, hỗ trợ Chi bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Viên cho biết: Cùng với đồng chí Chủ tịch MTTQ xã, chúng tôi phối hợp cùng chi bộ định hướng các chi hội, đoàn thể trên địa bàn tổ chức phong phú, đa dạng các hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp hội viên, đoàn viên. Thông qua đó, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nguồn quần chúng ưu tú cho Đảng.

Song song với đó, Chi bộ xóm Lột thực hiện phân công đảng viên phụ trách giúp đỡ, hướng dẫn quần chúng ưu tú. Theo đồng chí Bí thư Chi bộ, đảng viên giúp đỡ phải là người tích cực, nhiệt tình, uy tín và trách nhiệm. Bởi, một trong những điều quần chúng ưu tú "ngại” nhất khi vào Đảng đó là hoàn thiện các hồ sơ, thẩm định lý lịch… Lúc này, đảng viên được phân công phụ trách giúp đỡ có trách nhiệm sát sao hỗ trợ, kịp thời hướng dẫn cho quần chúng. Công tác phát triển đảng viên được chi bộ xóm Lột thường xuyên đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua đó, kịp thời thảo luận, tháo gỡ vướng mắc.

Theo giới thiệu của đồng chí Bí thư chi bộ, chúng tôi đến thăm Nguyễn Thị Duyên, 1 trong 3 đảng viên mới kết nạp của Chi bộ xóm Lột. Duyên cho biết: Những năm qua, Chi đoàn xóm đã tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng thiết thực và chăm lo tích cực cho đời sống của ĐVTN. Điều này đã thu hút em tham gia sinh hoạt Đoàn. Năng nổ tham gia các hoạt động, em được đồng chí Bí thư Đoàn xã giới thiệu và được đồng chí Bí thư Chi bộ trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của em cũng như gia đình, đồng thời tuyên truyền, vận động để gia đình hiểu, đồng thuận, tạo điều kiện để em phấn đấu vào Đảng.

Hiện nay, Duyên đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được tín nhiệm giao giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Kim Sơn.Từ tấm gương của Duyên và cách vận động, triển khai thực hiện hiệu quả của Chi bộ xóm Lột, ngày càng nhiều quần chúng trẻ có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong quý I năm 2019, Chi bộ xóm Lột tiếp tục cử 2 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng. Nguồn đảng viên trẻ được bổ sung hàng năm là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đưa Chi bộ xóm Lột nhiều năm đạt hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hải Yến

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục