(HBĐT) - Đọc báo, tạp chí của Đảng để nắm bắt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; học hỏi, áp dụng cách làm hay, sáng tạo để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần phát triển KT-XH ở địa phương. Từ nhận thức đó, tại huyện vùng cao Đà Bắc, cấp ủy Đảng, chính quyền đã coi báo và tạp chí của Đảng như một trong những giải pháp hữu ích góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, rèn luyện đảng viên và thúc đẩy phát triển KT-XH.


Đầu giờ sáng hàng ngày, cán bộ, công chức UBND xã Tu Lý (Đà Bắc) duy trì việc đọc báo Đảng nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin.

Đảng bộ xã Tu Lý có 407 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ nông thôn và 6 chi bộ khối cơ quan, trường học. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyển, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ có hơn 70% đảng viên thuộc chi bộ nông thôn, trong đó nhiều đảng viên, đặc biệt là cấp ủy cơ sở là cán bộ hưu trí đã cao tuổi, nên việc tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế. Bên cạnh đó, cũng có chi bộ có đảng viên trẻ nhưng lại chưa có kinh nghiệm, chưa có điều kiện để học tập, trau dồi lý luận. Đây là một trong những khó khăn đối với công tác Đảng ở cơ sở.

Xuất phát từ thực tế đó, thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TU của BTV Tỉnh ủy ngày 26/8/2014 về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và nhằm trang bị kiến thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cấp ủy cơ sở, từ năm 2018, Đảng bộ xã Tu Lý đã đặt báo, tạp chí của Đảng, trong đó chủ yếu là Báo Hòa Bình, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản cho 100% chi bộ Đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trong các buổi sinh hoạt phải tổ chức đọc báo, thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, tình hình chính trị thế giới, trong nước và trong tỉnh đến toàn thể đảng viên. Đặc biệt, đối với Báo Hòa Bình, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản được các chi bộ để tại nhà văn hóa xóm, hàng ngày mở cửa để ai có nhu cầu vào đọc thường xuyên.

Dù tuổi đã cao nhưng ông Nguyễn Văn Thành, chi bộ Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (nguyên Phó Ban Tổ chức Huyện ủy) vẫn là một đảng viên năng nổ, nhiệt tình và đưa ra nhiều ý kiến hữu ích trong mỗi lần sinh hoạt chi bộ. Ông Thành tâm sự: Là cán bộ về hưu lâu năm, nhưng vì vẫn giữ được thói quen đọc báo Đảng, đặc biệt là Báo Hòa Bình nên tôi nắm bắt được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chỉ đạo của tỉnh, huyện. Qua báo chí, tôi cũng biết được nhiều thông tin bổ ích, nhiều cách làm hay không ở đâu xa mà ngay trong chính tỉnh mình, từ đó có thể học hỏi và áp dụng được.

Đảng bộ xã Tu Lý và thị trấn Đà Bắc là 2 trong nhiều tổ chức Đảng ở huyện Đà Bắc đã coi việc mua, đọc báo Đảng là một việc làm thường xuyên và hữu ích đối với cán bộ, đảng viên. Tính đến hết quý I/2019, toàn huyện có 302 chi bộ đã đặt mua 525 tờ Báo Hòa Bình, đạt 174%; 146 tờ Báo Nhân Dân, ngoài ra còn đặt Tạp chí Cộng sản và tùy từng ngành đặt mua các báo như: Pháp luật, Tiền Phong, Đại Đoàn Kết...

Đồng chí Đinh Lê Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đà Bắc cho biết: Hàng năm, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức để mua báo, tạp chí của Đảng. Ngoài các chi bộ được hỗ trợ mua báo, nhiều cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã tự bỏ tiền để mua báo, trong đó chủ yếu là Báo Hòa Bình. Trước đây, việc phát hành báo, nhất là báo Đảng ở huyện còn gặp nhiều khó khăn nên độc giả thường phải đọc "báo nguội" vào ngày hôm sau, thậm chí là tuần sau. Tuy nhiên, gần đây, công tác phát hành đã có nhiều chuyển biến, báo chí được đưa đến trong ngày.

Cũng theo đồng chí Đinh Lê Huy, việc nghiên cứu tìm hiểu thông tin qua các báo, tạp chí của Đảng giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện nắm bắt được những thông tin mới nhất với các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Báo chí cũng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân học được những kinh nghiệm quý, những mô hình, cách làm hay của tập thể, gương người tốt, việc tốt để làm theo. Đặc biệt, trong thời kỳ bùng nổ thông tin qua mạng xã hội, điện thoại thông minh, rất nhiều luồng thông tin không chính thống, thông tin thất thiệt được đưa lên hàng ngày, hàng giờ thì việc đọc báo Đảng sẽ cho cán bộ, đảng viên có được một luồng thông tin chính thống, chính xác. Từ đó nâng cao nhận thức của người dân, tránh được sự lợi dụng của các thế lực thù địch.

                                                                  Phương Linh


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục