(HBĐT) - Ngày 27/3, Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Đinh Quốc Liêm, UV BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Đảng ủy Công an tỉnh. Tham gia Đoàn còn có lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. 


Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đại diện Đảng ủy Công an tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng- chống tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị qua các đợt KT-GS của T.Ư, Tỉnh ủy...; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng- chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong công tác điều tra, xét xử, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp...     

Tính từ ngày 1/1/2018 đến 15/2/2019, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện 4 vụ, 15 đối tượng phạm tội liên quan đến tham nhũng, kinh tế. Trong đó đã kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố 2 vụ, 11 bị can. Tổng số tiền cần thu hồi trong các vụ án kinh tế, tham nhũng năm 2018 trên 151 tỷ đồng, đã thu hồi được trên 70 tỷ đồng, đạt 46%. Trong kỳ, các đơn vị Công an tỉnh tiếp nhận, xác minh giải quyết 13 đơn thư, tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế, đạt 100%.

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong việc khởi tố, điều tra, truy tố và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thời gian qua. Qua kiểm tra, Đoàn đề nghị: Ngành Công an cần tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo làm tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tạo niềm tin cho nhân dân; tiếp tục nắm chắc tình hình ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm dễ xảy ra sai phạm; quan tâm công tác xây dựng lực lượng đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, phẩm chất tốt, đáp ứng ngày càng tốt hơn công việc được giao… Đồng thời, Đoàn đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ của ngành; thực hiện công khai, minh bạch quy định chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản… Đối với những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đoàn kiểm tra tiếp thu, nghiên cứu, báo cáo với BTV Tỉnh ủy cho ý kiến cụ thể.

                                                                                  Hải Yến

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục