Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn Quốc hội Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Maroc, Pháp; thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và dự IPU-140.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên khai mạc Đại Hội đồng lần thứ 140 Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-140). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 9/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, Cộng hòa Pháp; thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và tham dự IPU-140 tại Qatar.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố.

Trong thời gian thăm chính thức Maroc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki; hội kiến Thủ tướng Maroc Saadeddine Othmani; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Maroc-Việt Nam; gặp Toàn quyền vùng Marrakech; gặp cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Maroc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đại diện một số bộ, ngành địa phương hai nước đã ký kết một số văn bản hợp tác.

Thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Chủ tịch Quốc hội đã tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm và thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau, thành phố Montreuil; hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Pháp Richard Ferrand; hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Pháp Edouard Philippe; tiếp Bí thư Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel; gặp Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Pháp-Việt Jean-Pierre Archambault.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Hội người Việt Nam tại Pháp; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp; gặp mặt Ban Chấp hành Liên hiệp các hội người Việt tại châu Âu; gặp Ban tổ chức và đại diện người Việt tiêu biểu của "Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng"; tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hàng không vũ trụ và quốc phòng (SAFRAN), Pháp.

Nhân dịp thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Pháp-Việt Nam lần thứ 11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp Thị trưởng thành phố Toulouse, Jean-Luc Moudenc; chứng kiến đại diện Vietnam Airlines nhận máy bay loại A350-900; Vietjet nhận máy bay A321 neo; dự lễ khai trương Văn phòng FPT tại Toulouse.

Tại Nghị viện châu Âu ở Vương quốc Bỉ, Chủ tịch Quốc hội đã hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani; hội kiến Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, Jacques Brotchi; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ Siegfried Bracke; gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ; tiếp ông Willy Borsus, Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Wallonie, Vương quốc Bỉ.

Tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 140 (IPU-140) tại Qatar, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-140 với chủ đề "Nghị viện là nền tảng để tăng cường giáo dục vì hòa bình, an ninh và pháp quyền."

Bên lề IPU-140, Chủ tịch Quốc hội đã hội kiến một số nhà lãnh đạo: Chủ tịch Đuma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga Vyacheslav Volodin; Thủ tướng Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani; Chủ tịch Hội đồng Shura (Nghị viện) Qatar Ahmad Bin Abdullah Al Mahmoud; Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya; Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin; Chủ tịch Quốc hội Gruzia Irakli Kobakhidze; Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani; tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc Thẩm Dược Dược; tiếp Tổng Thư ký IPU Martin Chungong; tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Gabriela Cuevas Barron; gặp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W. Simina.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Qatar.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Maroc, Pháp đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Maroc; củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Pháp.

Thăm làm việc tại Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo Nghị viện châu Âu và Ủy ban châu Âu cũng như lãnh đạo nghị viện Vương quốc Bỉ nhằm thúc đẩy việc sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU)...

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-140 và các hội nghị liên quan cũng làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác thông qua hoạt động tiếp xúc song phương bên lề; phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam tại Liên minh Nghị viện Thế giới, nhất là đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giớinhiệm kỳ 2018-2019./.

 

        TheoVietnamplus

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục