(HBĐT) - Ngày từ đầu tháng 4 đã xuất hiện những đợt nắng nóng kỷ lục, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Điện lực TP Hòa Bình đang khẩn trương rà soát, cải tạo, sửa chữa lưới điện nhằm giảm các sự cố mất điện, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn.

 
 Công nhân Điện lực Thành phố Hòa Bình kiểm tra, sửa chữa lưới điên, phục vụ nhu cầu khách hàng mùa nắng nóng. 
            
Điện lực TP Hòa Bình hiện quản lý 269 trạm biến áp (TBA) với dung lượng 87.880 KVA; 157 km đường dây trung thế 22 kv và 35 kv, 326 km đường dây hạ thế 0,4 kv với khoảng 36.000 hộ ký hợp đồng. Phó Giám đốc Điện lực TP Hòa Bình Trần Duy Đức cho biết: Bước vào mùa nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, khoảng từ 10 - 12% so với năm 2018. Đặc biệt, những ngày nắng nóng cao điểm vừa qua, tại một số khu vực phụ tải tăng mạnh đã xảy ra quá tải, trong đó có TBA 5-1 phường Đồng Tiến; TBA Thái Bình 1; TBA khoáng sản (xóm Rậm, xã Thống Nhất)… bị nhảy áp. Để khắc phục tình trạng quá tải mùa nắng nóng và thời gian tới, Điện lực thành phố đang khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp mạng lưới điện phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng sử dụng điện. Hiện nay, Điện lực TP Hòa Bình đang cấy thêm 11 TBA tại các xã, phường bờ phải và bờ trái sông Đà. Tuy nhiên, công tác thi công gặp không ít khó khăn về mặt bằng vì phải thực hiện đào các cột điện ở các hè phố, kéo bổ sung 2.872 m đường dây 0,4 kV để giảm tải cho hệ thống đường dây cũ, dự kiến phải trong tháng 5, 6 năm nay mới có thể hoàn thành.

Nhiều năm nay, Điện lực TP Hòa Bình chú trọng duy trì công tác sửa chữa thường xuyên, thực hiện phát quang hành lang các tuyến đường dây trung thế, hạ thế; thường xuyên đo dòng điện và điện áp các nút của đường dây làm cơ sở lập phương án cân bằng pha trên đường dây hạ thế để thực hiện giảm tổn thất điện năng; kiểm tra định kỳ, ngày, đêm các tuyến đường dây và TBA, bảo đảm chất lượng và giảm tổn thất điện năng trên lưới điện. Năm 2018, đã tiếp tục đầu tư cải tạo lưới điện, số lượng các TBA, đường dây và cáp ngầm trung thế, đường dây 0,4 kv tăng so với năm trước. Chất lượng cung cấp điện năng tiếp tục được cải thiện tốt hơn. Tổng thời gian mất điện trung bình của 1 khách hàng giảm nhiều, số lần mất điện kéo dài (trên 5 phút) của một khách hàng giảm 4,24 lần so với năm 2017; năm 2018, không có số lần mất điện thoáng qua (dưới 5 phút) trung bình của 1 khách hàng. Các khách hàng lớn tại khu công nghiệp bờ trái sông Đà như Công ty Dệt kim Hòa Bình, Công ty Sankoh, Thấu kính R… và các khu vực khách hàng ưu tiên sử dụng điện cơ bản bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Phó Giám đốc Điện lực TP Hòa Bình Trần Duy Đức cho biết thêm: Theo dự báo, nhiều khả năng năm nay sẽ xảy ra thiếu điện cục bộ. Nhu cầu sử dụng điện vào những ngày nắng nóng tăng đột biến, Điện lực TP Hòa Bình mong muốn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào giờ cao điểm buổi trưa và tối, dùng rải các thiết bị tiêu thụ điện, hạn chế sự cố quá tải ngoài mong muốn. Cùng với việc triển khai kế hoạch cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho khách hàng và người dân, Điện lực TP Hòa Bình đang tập trung triển khai các phương án cụ thể, chi tiết ứng phó với thiên tai, mưa lũ, theo phương châm "4 tại chỗ”, chuẩn bị sẵn sàng các phương án huy động nhân lực, máy móc, trang thiết bị, khắc phục nhanh nhất các sự cố gián đoạn mất điện, cấp điện an toàn cho người dân.


                                                                                                   LC


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục