(HBĐT) - Năm 2019 là năm thứ 8 Ban Bí thư T.Ư Đảng lấy tháng 5 hàng năm là "Tháng Công nhân”. Năm nay, với chủ đề "Mỗi công đoàn cơ sở - một hoạt động thiết thực” hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo cho người lao động được triển khai trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2019 và gắn với các hoạt động Tháng An toàn vệ sinh lao động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết sum vầy 2019 tại huyện Kim Bôi. 

Có thể nói, các hoạt động của "Tháng Công nhân” ngày càng phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, không chỉ thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhiệt tình hưởng ứng mà ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của các cấp, ngành, doanh nghiệp và cả xã hội cùng chung tay góp sức. Với mục tiêu các hoạt động hướng về cơ sở, các cấp Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và người sử dụng lao động tổ chức tốt các hoạt động như: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đối thoại tại các doanh nghiệp; trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ gia đình CNVCLĐ làm nhà ở "Mái ấm Công đoàn”; triển khai khám sức khỏe định kỳ theo quy định...

Ngoài ra, các cấp Công đoàn còn triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người lao động; phối hợp với ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật; gặp gỡ, giao lưu, đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động để giải tỏa những bức xúc của công nhân. Từ đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Bên cạnh hoạt động thể thao là chương trình văn nghệ "Công nhân hát cho công nhân nghe” với nhiều tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu, đa dạng các loại hình nghệ thuật. Ngày hội Văn hoá Thể thao công nhân lao động ở Khu công nghiệp bờ trái sông Đà và Khu công nghiệp Lương Sơn thu hút đông đảo CNLĐ trên địa bàn tham gia, góp phần rèn luyện sức khỏe để lao động, sản xuất, công tác tốt; tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, gắn bó, giúp đỡ nhau; tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, rèn luyện tác phong công nghiệp của đội ngũ công nhân; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH của tỉnh. "Tháng Công nhân” nhiều năm qua để lại dấu ấn tốt đẹp trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Năm nay, với hàng loạt hoạt động thiết thực như: Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Lao động giỏi”, "Lao động sáng tạo”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; đối thoại với đoàn viên, người lao động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động; tổ chức tuyên dương, khen thưởng đoàn viên, người lao động tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Công đoàn phát động. Mỗi đơn vị sẽ tổ chức một hoạt động thiết thực của cấp mình, đồng thời chỉ đạo các Công đoàn cơ sở lựa chọn một hoạt động cụ thể và đồng loạt tổ chức vào ngày 11/5 nhằm tạo sức lan tỏa trong xã hội…

Hy vọng "Tháng Công nhân” năm 2019 sẽ là nguồn động viên, khích lệ quý báu để đoàn viên, CNVCLĐ vượt qua mọi khó khăn, hăng hái lao động, sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao; tiếp tục tạo dựng niềm tin, sự gắn bó, tin tưởng của chủ doanh nghiệp, người lao động và đoàn viên Công đoàn đối với tổ chức Công đoàn, để Công đoàn thật sự là người bạn, người đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Nguyễn Mạnh Cương

TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục