Lễ hội 'Thống nhất non sông' được tổ chức thường niên ở Di tích cấp quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải(Quảng Trị) mang lại những cảm xúc đặc biệt.

 


Các đại biểu thả những quả bóng bay thể hiện khát vọng hòa bình ở giữa cầu Hiền Lương lịch sử. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Sáng 30.4, tại Di lích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, lễ thượng cờ "Thống nhất non sông” được tổ chức rất long trọng. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổLễ hội thống nhất non sôngdo BáoNhân dân, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Phan Đình Trạc, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ; lãnh đạo nhiều bộ, ban ngành T.Ư, các tỉnh thành và đông đảo người dân địa phương.


Lễ thượng cờ Thống nhất non sông diễn ra từ sáng sớm nhưng có đông đảo người dân tham gia
ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trên kỳ đài ở bờ bắc khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên nền nhạc trầm hùng, trong sự xúc động của động của những người chứng kiến. Các đại biểu và hàng vạn người dân kính cẩn nghiêng mình trong khoảnh khắc thiêng liêng.


Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên kỳ đài.
ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong bài diễn văn phát biểu, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhấn mạnh: "47 năm sau ngày quê hương Quảng Trị được giải phóng, 44 năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã nỗ lực từng bước khắc phục những khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng rất đáng khích lệ".

"Những thành quả trên chính là kết tinh của cội nguồn truyền thống quê hương và sự hy sinh xương máu của bao nhiêu thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc, của sự nỗ lực bền bỉ vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong quá trình tái thiết, xây dựng quê hương Quảng Trị anh hùng", ông Hùng cho biết.


Phó thủ tướng Trương Hòa Bình (giữa) cùng các vị đại biểu cắt băng khánh thành công trình Bảo tồn tôn tạo bờ nam di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải"


Phó thủ tướng Trương Hòa Bình (giữa) tham gia trồng cây với lãnh đạo T.Ư và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tại khu di tích
ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngay sau Lễ thượng cờ, các đại biểu và đông đảo người dân trên địa bàn đã tham dự Hội bài chòi tại bờ Nam khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và lễ hội đua thuyền trên dòng sông Bến Hải.

Trong khuôn khổ Lễ hội thống nhất đất nước, tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức khánh thành công trình"Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải”với tổng số tiền đầu tư 15 tỉ đồng do UBND TP.Hải Phòng hỗ trợ. Công trình được xây dựng với mục tiêu chỉnh trang các hạng mục bờ Nam di tích, phục chế những chứng tích lịch sử sống động trong thời gian đất nước bị chia cắt. Qua đó, nâng tầm giá trị lịch sử cuộc đấu tranh bền bỉ của quân và dân ta trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ sau.

TheoThanhnien

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục