Trong mấy ngày qua, truyền thông Lào đưa nhiều tin về sự kiện Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ngày 13-6, truyền thông Lào đăng trả lời phỏng vấn báo chí Lào của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng về việc Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


Báo chí Lào đánh giá cao vai trò Việt Nam trên thế giới

Ngày 13-6, Báo Pasaxon đăng trang nhất trả lời phỏng vấn báo chí Lào của Đại sứ Nguyễn Bá Hùng. Báo chí Lào mấy ngày qua đưa nhiều thông tin về việc Việt Nam trúng cử và tham gia vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng NDCM Lào, ra ngày 13-6 đăng trang trọng ảnh và bài trả lời phỏng vấn báo chí Lào của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng về việc Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trả lời phỏng vấn báo chí Lào với những thông tin tốt đẹp, khẳng định vị thế ngày càng đi lên và vai trò ngày càng cao của Việt Nam được thế giới công nhận, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu rất cao, thể hiện các nước rất coi trọng vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam, đặc biệt là khả năng đóng góp vào việc giải quyết các công việc chung của thế giới, đồng thời là một thành công lớn của công tác đối ngoại của Việt Nam, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương hội nhập quốc tế, chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm tại các thể chế đa phương, thể hiện vị thế quốc tế mới của Việt Nam trên cơ sở thành tựu của quá trình đổi mới toàn diện của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng khẳng định những ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020 - 2021, những thông điệp chính, những ưu tiên của Việt Nam khi tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


Truyền thông Lào mấy ngày qua đưa tin việc Việt Nam trúng cử Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Trong mấy ngày qua, sau khi Việt Nam trúng cử là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, các phương tiện truyền thông của Lào đã liên tiếp đưa tin về sự kiện này. Báo chí Lào đăng ảnh, dẫn thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về việc Việt Nam trúng cử là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Truyền thông Lào cũng đưa tin việc Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu cao kỷ lục, 192 trên tổng số 193 phiếu, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới cũng như điểm qua một số đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết những khó khăn của cộng đồng quốc tế cũng như việc Việt Nam tham gia tích cực, có trách nhiệm vào công việc chung của thế giới.

                                                                                              Theo bao Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục