(HBĐT) - Ngày 20/6, Ban chỉ đạo Trung ương (BCĐ T.Ư) về phòng chống thiên tai (PCTT), Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Theo BCĐ T.Ư, năm 2018, thiệt hại do thiên tai gây ra giảm nhiều so với trung bình nhiều năm, nhất là những năm gần đây. Công tác PCTT được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Các hoạt động thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng được đẩy mạnh và có nhiều cải tiến với hình thức phong phú, hiệu quả. Cơ quan thường trực từ T.Ư đến địa phương thường xuyên tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết nguy hiểm trong nước, quốc tế và khu vực để chủ động chỉ đạo sớm, bám sát thực tiễn, đặc biệt đối với 2 loại hình bão và lũ...

Tuy nhiên, công tác PCTT hiện nay đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế, thể hiện ở hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật trong lĩnh vực PCTT cònnhiều khoảng trống và tồn tại bất cập ảnh hưởng đến việc triển khai, áp dụng trên thực tiễn. Tổ chức bộ máy thiếu đồng bộ từ T.Ư đến địa phương. Lực lượng tham gia các cấp hầu hết thiếu công cụ hỗ trợ các điều kiện bảo đảm để thực thi nhiệm vụ. Các chế tài xử lý vi phạm trong PCTT thiếu và chưa đủ mạnh, nhất là kiểm soát an toàn thiên tai đối với công trình hạ tầng, khu đô thị, khu dân cư tập trung, đường giao thông xây dựng mới...


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai.



Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Năm 2019, công tác PCTT đề ra mục tiêu: Triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ từ phòng ngừa đến ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, nghị định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ T.Ư về PCTT; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách làm cơ sở tổ chức triển khai, thực thi đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT; tập trung nguồn lực cho công tác PCTT; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo; đẩy mạnh thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu rủi ro thiên tai...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nên không được có tâm lý chủ quan, cần xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị;các bộ, ngành, cấpủy, chính quyền đều phải có phương án PCTT. Tinh thần là chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn trong PCTT, tạo điều kiện để phát triển KT - XH của đất nước, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới, cần khẩn trương chỉ đạo kiện toàn cơ quan chỉ huy PCTT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để BCĐ các cấp hoạt động hiệu quả hơn. Rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh phương án ứng phó với thiên tai, TKCN, tránh tình trạng bị động, lúng túng khi thiên tai xảy ra. Các cấp,ngành tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng PCTT trong cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2019 là "Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”. Các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác PCTT…


H.N


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục