Chiều 25-6, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Ra-na Phlao-ơ, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam (UNICEF).

 



Tại cuộc tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng bà Ra-na Phlao-ơ được bổ nhiệm làm Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam (từ tháng 5-2019). Chủ tịch QH bày tỏ hy vọng các hoạt động của bà Ra-na Phlao-ơ sẽ giúp thúc đẩy quan hệ giữa UNICEF và Việt Nam ngày càng hiệu quả và tốt đẹp. Ðồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của UNICEF tại Việt Nam trong thời gian qua vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi của trẻ em tại Việt Nam; các chương trình hợp tác Việt Nam - UNICEF lấy cam kết tiếp cận tới mọi trẻ em làm nền tảng, nhất là những trẻ em dễ bị tổn thương, bảo đảm rằng mỗi trẻ em đều có cơ hội bình đẳng để phát triển hết tiềm năng của mình.

Bà Ra-na Phlao-ơ cảm ơn Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch QH, tiếp tục hợp tác với các cơ quan của QH để thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam. Bà Ra-na Phlao-ơ cho biết, năm 2019 đánh dấu 30 năm Công ước của LHQ về quyền trẻ em ra đời, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á phê chuẩn công ước này. Năm nay, UNICEF muốn hợp tác cùng Việt Nam để kỷ niệm 30 năm Công ước của LHQ về quyền trẻ em; cùng với đó sẽ có hội nghị cấp cao mà Việt Nam cùng In-đô-nê-xi-a tổ chức vào tháng 7 tới...

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ hài lòng khi được biết UNICEF có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hiệu quả với QH, đặc biệt là với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Ðối ngoại của QH trong việc góp phần nâng cao năng lực đại biểu dân cử giám sát thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam qua các giai đoạn từ năm 2006 đến nay. Mục tiêu là góp phần xây dựng môi trường pháp luật, chính sách đối với trẻ em và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là đối với các nhóm yếu thế như trẻ em và phụ nữ. Chủ tịch QH khẳng định: Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, đã thực hiện nhiều chương trình, dự án, lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình xây dựng pháp luật. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với UNICEF kỷ niệm 30 năm Công ước của LHQ về quyền trẻ em; cử thành viên tham gia đoàn dự Phiên họp Ðại hội đồng LHQ vào tháng 9 năm nay.

Chủ tịch QH tin tưởng UNICEF tiếp tục hỗ trợ tích cực Việt Nam, các cơ quan của QH và đại biểu QH Việt Nam về những vấn đề liên quan việc thực hiện hiệu quả những cam kết quốc tế và quy định pháp luật trong nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Chung quanh những vấn đề được bà Ra-na Phlao-ơ quan tâm, Chủ tịch QH cho biết, tại các diễn đàn QH, các vấn đề liên quan trẻ em đều được thảo luận, bàn bạc, cho ý kiến. Ðại biểu QH và cử tri rất quan tâm vấn đề bảo vệ trẻ em; các báo cáo của Chính phủ tại QH đều được các Ủy ban của QH thẩm định, trong đó có rất nhiều nội dung có liên quan lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội... Ðối tượng trẻ em, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng đặc biệt khó khăn luôn được đặt vào vị trí quan trọng để xem xét, thảo luận; lồng ghép vào việc thẩm tra các luật để qua đó đánh giá mức độ quan tâm phù hợp...

Vừa qua, QH qua thảo luận kỹ lưỡng đã quyết định lựa chọn giám sát tối cao năm 2020 chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã trao đổi với Trưởng đại diện UNICEF Ra-na Phlao-ơ các vấn đề chung quanh ảnh hưởng của di cư, biến đổi khí hậu, đô thị hóa tới trẻ em; về quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi; nghề công tác xã hội...; đồng thời ghi nhận khuyến nghị trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật (khi sửa đổi Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Người khuyết tật...).

Thời gian tới, QH tiếp tục quan tâm rà soát, nghiên cứu thấu đáo, cập nhật để có chính sách đối với trẻ em cho phù hợp tình hình mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn UNICEF và cá nhân bà Ra-na Phlao-ơ với 25 năm công tác tại nhiều quốc gia chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ trẻ em trên môi trường in-tơ-nét hiện nay.


 

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục