(HBDDT) -Trước đây, Lạc Hưng (Yên Thủy) được biết đến là xã đặc biệt khó khăn với hệ thống đường giao thông trắc trở, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, cuộc sống nghèo khó bởi sản xuất thuần nông. Nay tuy vẫn là xã trong vùng 135, nhưng bộ mặt nông thôn nơi đây thay đổi rõ nét. Bà con đổi mới tư duy, cách làm ngay trong sản xuất nông nghiệp nên đã từng bước cải thiện cuộc sống.




Nhiều hộ ở xóm Lý Hưng, xã Lạc Hưng (Yên Thủy) phát triển trồng cây có múi kết hợp nuôi gà thả vườn mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Đưa khách tới thăm một số mô hình sản xuất, Phó Chủ tịch UBND xã Quách Ngọc Phụng bộc bạch: Ngày trước, đến Lạc Hưng phải qua nhiều con suối, vì vậy mà việc giao lưu, thông thương hàng hóa với bên ngoài rất hạn chế. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước qua các chương trình, dự án, nhất là Chương trình 135, Chương trình Phát triển vùng huyện Yên Thủy và nội lực của địa phương, giờ đường bê tông về đến các xóm, nhờ đó đã tạo đà phát triển KT – XH. Khó khăn lớn nhất của xã là sản xuất dựa vào trồng rừng là chính, nhưng hiệu quả lại không cao, mức độ quay vòng chậm bởi từ 5 - 7 năm mới được thu. Nhằm tìm hướng đi mới, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã tích cực tuyên truyền, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Theo đó, mô hình gia trại trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi gà, nuôi ong đang từng bước phát huy hiệu quả tích cực.

Người dân xóm Lý Hưng ai cũng biết đến mô hình làm kinh tế của gia đình ông Nguyễn Văn Quân. Hơn 2.000 m2 vườn tạp, mang về nguồn thu không đáng kể, ông đã bàn với gia đình cải tạo trồng bưởi, chanh kết hợp với nuôi gà giống Lạc Thủy. Nhờ được tham gia các lớp chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi và sự chịu khó tìm tòi, học hỏi, vườn cây phát triển tốt; đàn gà khoảng 1.000 con/lứa. Năm 2018, gia đình ông xuất chuồng trên 3 tấn gà thịt, qua đó mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. 

Hiện tại, xã Lạc Hưng có 15 gia trại, 2 lò ấp trứng, cơ bản đáp ứng nhu cầu giống tại chỗ. Xã cũng có nhiều gia đình phát triển mô hình trồng cây có múi kết hợp với nuôi gà thả vườn quy mô từ 1.000 - 2.000 con, có hộ nuôi tới 5.000 con/lứa. Hiện, toàn xã có gần 40 ha cây ăn quả, trong đó bưởi 21,5 ha, chanh, quýt 3,2 ha, cam 12 ha, nhãn 2 ha. Bên cạnh đó, đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định. Năm qua, toàn xã có trên 2.600 con gia súc, 800 thùng ong, đặc biệt các hộ phát triển khoảng 145.000 con gia cầm, tăng 20% so với Nghị quyết HĐND xã giao và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, nâng giá trị ngành chăn nuôi đạt 9.062 triệu đồng, tăng 6% so với năm 2017.

Đồng chí Quách Ngọc Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Nhờ tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền, nhất là lồng ghép vào các buổi họp xóm, chi hội đoàn thể và thông qua cán bộ nòng cốt ở cơ sở. Xã mở nhiều lớp chuyển giao kỹ thuật về trồng rừng, sản xuất nông nghiệp, nuôi gà thả vườn. Cùng với đó là sự năng động, nhạy bén với thị trường của một bộ phận người dân đã giúp người dân Lạc Hưng có tư duy, cách làm mới trong phát triển kinh tế gia đình. Xã được thụ hưởng nhiều công trình phúc lợi và chính sách ưu đãi của Nhà nước cũng tạo lực đẩy giúp bà con xóa đói, giảm nghèo.

Song song với sự đổi mới trong sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, người dân xã Lạc Hưng tranh thủ lợi thế có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn để phát triển kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ. Một số hộ phát triển vận tải hàng hóa, nhờ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã. Hiện, cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 58,4%; thương mại - dịch vụ 26,4%; công nghiệp - xây dựng 15,2%. Năm qua, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt xấp xỉ 20 triệu đồng; bình quân lương thực đạt 308 kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 4% so với năm trước và tăng 12,6% so với kế hoạch giao. 100% người dân tham gia BHYT; trên 74% hộ đạt gia đình văn hóa; 87% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Từ những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, điều hành và sự đổi mới nhận thức trong nếp nghĩ, cách làm của người dân Lạc Hưng đã và đang giúp xã vùng đặc biệt khó khăn này có sự chuyển mình tích cực.


                                                                                   Thu Hiền

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục