(HBĐT) - Thực hiện phong trào "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”, những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lạc Sơn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để NCT phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng trong phát triển KT- XH ở địa phương.


Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Lạc Sơn cập nhật tình hình hoạt động của các cơ sở Hội để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo công tác Hội nề nếp, hiệu quả.

Hội NCT huyện hiện có 16.531 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 270 cơ sở Hội. Những năm qua, Hội NCT các cấp trong huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn triển khai các nội dung của phong trào thi đua do T.Ư Hội, tỉnh và huyện phát động như: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò NCT trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thi đua phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Qua các phong trào thi đua, Hội NCT huyện thường xuyên làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên thi đua phát triển KT-XH, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Công tác chăm sóc NCT được cấp ủy, chính quyền, các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Hội NCT huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về chính sách đối với NCT. Từ đầu năm đến nay có 1.512 NCT được chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí 417,550 triệu đồng; 512 NCT có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà, với tổng trị giá trên 79 triệu đồng. Ban đại diện NCT huyện phối hợp với Huyện Đoàn, Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho 300 NCT tại các xã Tân Lập, Tự Do. Hội NCT các xã, thị trấn kịp thời thăm hỏi, động viên NCT ốm đau và phúng viếng 148 NCT qua đời.

Đến nay, trên 50% NCT trong huyện tham gia phát triển kinh tế. Từ phong trào "Tuổi cao, gương sáng”, NCT phát huy vai trò trong xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, góp phần xây dựng làng bản, khu dân cư văn hóa. Năm 2019, 100% gia đình hội viên NCT đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa. Với 1.046 NCT tuổi là đảng viên, hiện có 1.155 NCT tham gia công tác xã hội và luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của địa phương. Bên cạnh đó, NCT trong huyện tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình và cộng đồng thông qua phong trào sạch làng, sạch ngõ, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vận động con cháu hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp ngày công xây dựng các công trình phúc lợi… Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngoài ra, việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT được Hội NCT các cấp trong huyện triển khai thiết thực, hiệu quả. Với nguồn quỹ Hội hơn 5,5 tỷ đồng đã cho hội viên vay với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế, phần lãi thu được chi cho các hoạt động chăm sóc NCT và bổ sung vào chân quỹ của chi hội. Ngoài ra, bằng nguồn quỹ đất 5% các xóm giao, chi hội NCT xóm Thung (xã Quý Hòa), xóm Riệc (xã Mỹ Thành), xóm Mòi 3 (xã Tân Lập), xóm Anh, xóm Rậm (xã Thượng Cốc) đã sử dụng cấy lúa, trồng bương, luồng, mía và cây lâm nghiệp cho thu nhập thêm từ 20-30 triệu đồng/năm. Chi hội xóm Quyền (xã Bình Cảng) tự góp vốn mua 2 con trâu, 1 con bò sinh sản giao cho NCT luân phiên chăn nuôi để bổ sung vào nguồn quỹ hàng năm.

Những kết quả đã đạt được có ý nghĩa quan trọng xây dựng Hội NCT huyện Lạc Sơn ngày càng vững mạnh. Vị thế, vai trò NCT trong phát triển KT-XH, giữ gìn ANTT, bảo vệ môi trường tiếp tục được phát huy. Tổ chức Hội thực sự trở thành mái ấm của NCT. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã kết nạp 665 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 13.607 người, chiếm 98,8% NCT trong toàn huyện.

Bùi Đức


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục