(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thị Thủy, Bí thư Huyện Đoàn Lạc Sơn cho biết: Phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Ban Thường vụ Huyện Đoàn chú trọng hướng tới tình nguyện tại chỗ, tổ chức nhiều hoạt động hướng về các địa bàn khó khăn, thu hút đông đảo lực lượng ĐV-TN tham gia, được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao thông qua các đợt tình nguyện cao điểm như:



Các tình nguyện viên khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Tự Do (Lạc Sơn). 

Chương trình tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện, "Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, "Tuổi trẻ Lạc Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện”, "Ngày chủ nhật xanh”, "Tháng Thanh niên”, "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”… Không chỉ trong các đợt cao điểm với các chiến dịch, ngày lễ lớn trong năm, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ luôn ở mọi thời điểm khi xã hội cần.

Với định hướng như vậy và để thực hiện mục tiêu "Tuổi trẻ Lạc Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới”, ngay trong tháng 3 - Tháng Thanh niên, Huyện Đoàn đã chọn xã Tự Do - xã vùng cao đặc biệt khó khăn để tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên và các chiến dịch tình nguyện năm 2019. Tại đây, các tình nguyện viên tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 150 người cao tuổi; tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 120 học sinh khối lớp 8, 9; hỗ trợ 10 triệu đồng và ngày công xây dựng công trình thanh niên cấp huyện (đổ bê tông sân nhà văn hóa xóm Mu); trồng 200 cây xanh; tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập trung cho các em thiếu nhi xã Tự Do; phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo và gia đình khó khăn xã Tự Do (tổng trị giá các phần quà là 15 triệu đồng)... Từ các chương trình tình nguyện tại xã Tự Do, các cơ sở Đoàn trong huyện tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tu sửa, phát quang 35 km đường; đào, nạo vét 2 km rãnh thoát nước, mương nội đồng; nạo vét 1 giếng làng, khơi thông dòng chảy 1 con suối, thu gom 5,7 tấn rác thải, dọn dẹp các nhà bia tưởng niệm, trường học, xây mới 5 nhà tiêu hợp vệ sinh…

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã thực hiện nội dung phong trào "Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” bằng việc hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và "Ngày Chủ nhật xanh”, từ đó tổ chức trồng trên 1.500 cây xanh, thu gom 5.7 tấn rác thải, dọn dẹp các nhà bia tưởng niệm, 3 trường học, xây mới 5 nhà tiêu hợp vệ sinh. Cuộc vận động "Tuổi trẻ Lạc Sơn xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự, an toàn giao thông” cũng được triển khai tích cực. Huyện Đoàn phối hợp, chỉ đạo Đoàn thanh niên Công an huyện và các Đoàn cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo TTATGT trên địa bàn với 7 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho nhân dân các xã: Bình Chân, Ân Nghĩa, Yên Nghiệp, Vũ Lâm, Ngọc Lâu, Văn Sơn và Tân Mỹ. Tiếp đó là các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội như: "Tiếp sức đến trường”, "Tiếp sức mùa thi”; chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vì an sinh xã hội; các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Uống nước - nhớ nguồn” (cơ sở Đoàn các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đội tình nguyện thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo với 679 suất quà, tổng trị giá 203,7 triệu đồng); "Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” tại thị trấn Vụ Bản đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực, ý nghĩa. 

Đồng chí Bùi Thị Thủy cho biết thêm: Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Ban Thường vụ Huyện Đoàn thay đổi theo hướng thiết thực nhằm tạo hiệu quả cao. Nổi bật là sự chủ động gắn kết giữa tổ chức Đoàn và các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh để tạo nguồn lực cho công tác tình nguyện, chăm lo, hỗ trợ vật chất cho đồng bào nghèo ở địa phương. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ huyện Lạc Sơn tích cực đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo”.

 Hồng Duyên

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục