(HBĐT) - Là xã vùng II còn nhiều khó khăn, do đó, trong những năm qua, tỷ lệ người dân đi làm ăn xa của xã Mai Hịch (Mai Châu) ngày càng tăng, trong đó có một bộ phận là đảng viên. Theo thống kê của văn phòng Đảng ủy xã, từ năm 2016 đến nay, trung bình mỗi năm, Đảng bộ xã có 15 đảng viên đi làm ăn xa.


Thường trực Đảng ủy xã Mai Hịch (Mai Châu) trao đổi, nắm tình hình địa bàn nhằm kịp thời có biện pháp quản lý đảng viên, giảm tình trạng đảng viên và nhân dân đi làm ăn xa. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mai Hịch Vì Văn Tít thẳng thắn nhìn nhận: Tình trạng trên kéo theo việc các chi bộ gặp khó khăn trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Bên cạnh đó, số đi làm ăn xa phần đông là đảng viên trẻ, trung niên nên nhiều chi bộ bị "già hóa”, thiếu lực lượng đảm nhận các công việc đòi hỏi sức trẻ. Với những chi bộ ít đảng viên, việc đảng viên đi làm ăn xa càng làm ảnh hưởng đến hoạt động chi bộ. 

Để giải quyết thực trạng này, Đảng bộ xã Mai Hịch đã thực hiện 2 nhiệm vụ song song: một là tạo sinh kế phi nông nghiệp cho người dân trên địa bàn, qua đó giảm tỷ lệ đảng viên, thanh niên đi làm ăn xa, đồng thời gỡ khó cho công tác phát triển Đảng trên địa bàn; hai là tăng cường các biện pháp quản lý đảng viên, đặc biệt là đảng viên đang lao động ngoài địa phương. 

Đảng ủy xã Mai Hịch chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đảng viên về trách nhiệm trong việc chuyển sinh hoạt Đảng khi thay đổi nơi cư trú, chuyển công tác hoặc làm việc lưu động. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Việc miễn, tạm miễn sinh hoạt được thực hiện đúng đối tượng, nguyên tắc, nguyện vọng. Cùng với đó có sự hướng dẫn cặn kẽ về thủ tục của các đồng chí trong cấp ủy, do đó, đảng viên đi làm ăn xa trên địa bàn thực hiện khá nghiêm túc. Đối với các trường hợp không thực hiện xin miễn sinh hoạt thì định kỳ vào buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng vẫn có mặt đầy đủ.  

Đối với những đảng viên đã thực hiện việc xin tạm miễn sinh hoạt Đảng, Đảng ủy xã hướng dẫn chi bộ tổ chức họp bàn lấy ý kiến, sau đó báo cáo Đảng ủy xem xét, phê duyệt. Mỗi đảng viên được tạm miễn sinh hoạt với thời gian tối đa 1 năm. Tuy nhiên, cuối năm, đảng viên phải gửi bản kiểm điểm có xác nhận của cấp ủy, chính quyền, cơ quan nơi đến làm việc về chi bộ để làm cơ sở bình xét, phân loại đảng viên. Bên cạnh đó, dù có giấy tạm miễn sinh hoạt, song Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ vẫn yêu cầu đảng viên đi làm ăn xa tối thiểu phải dự sinh hoạt 1 lần trong năm để nghe phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cấp ủy chi bộ thực hiện việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với gia đình, hàng xóm, bạn bè của đảng viên để nắm tình hình của họ, coi đây là một kênh thu thập thông tin về đảng viên. 

Đồng thời, để giảm dần số lượng đảng viên đi làm ăn xa, theo đồng chí Vì Văn Tít, Bí thư Đảng ủy xã, giải pháp có tính căn cơ là cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo phát triển KT-XH để nhân dân, đảng viên có việc làm, cuộc sống ổn định. Thực hiện chủ trương đó, năm 2010, Đảng ủy xã đã đề ra nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. Sau nhiều năm, đến nay, Mai Hịch có cơ sở lưu trú 1 sao là Mai Châu Villas ở xóm Cha Lang; hàng chục hộ dân làm homestay tại xóm Hịch 2 và làng bích họa Hải Sơn. Trong 7 tháng năm 2019, xã đón trên 100 đoàn khách với khoảng 500 lượt người, trong đó nhiều khách đến từ các nước châu Âu, Mỹ và châu Á. Bên cạnh đó, xã chủ động kết nối, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất giữa nông dân với các doanh nghiệp tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương. Với cách làm đó, thu nhập của Mai Hịch được nâng lên, năm 2019 ước đạt 32 triệu đồng/ người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12% (năm 2017) còn 8% trong năm 2018, dự kiến giảm còn 6% trong năm nay… Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, có thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, tỷ lệ thanh niên đi làm ăn xa giảm hẳn. Năm 2018, tỷ lệ này chỉ chiếm trên 10% tổng số thanh niên trên địa bàn, là tiền đề quan trọng giúp công tác phát triển Đảng ở địa phương không phải đối mặt với thực trạng "cạn nguồn” như nhiều địa bàn khác. 

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng khẳng định: Trong thời gian tới, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ủy xã là tiếp tục lãnh đạo thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp người dân có thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ trong quản lý đảng viên đi làm ăn xa; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Từ đó, mỗi đảng viên sẽ mạnh dạn đưa ra quan điểm cá nhân, giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý đảng viên, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng trên địa bàn. 

                                                                                       Hải Yến

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục