Tối 15-8, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (lần thứ hai), năm 2018 – 2019, do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả.

Cùng dự, có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư và TP Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Giải báo chí rất có ý nghĩa này. Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả vinh dự được tôn vinh trong lễ trao giải, Thủ tướng nhấn mạnh, các tác phẩm tham gia Giải báo chí đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, phản ánh sinh động, phong phú thực tiễn đổi mới của đất nước, các cuộc đấu tranh quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP), tiêu cực. Nhiều tác phẩm thể hiện công phu, sáng tạo, sinh động, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa, hiệu ứng cao trong xã hội.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, công tác PCTNLP đã và đang được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Các tác phẩm dự giải, nhất là các tác phẩm được trao giải thể hiện nội dung, phản ánh dưới các góc độ khác nhau, hài hòa giữa xây và chống, vừa phản ánh chính sách, mô hình mới, cách làm hay vừa mạnh mẽ đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Đồng chí khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam cam kết luôn đồng hành với các cơ quan thông tấn báo chí và những người làm báo, cổ vũ, động viên không để các nhà báo phải chùn bước trong công cuộc đấu tranh PCTNLP. Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự vào cuộc của đội ngũ các nhà báo, tin tưởng công tác đấu tranh PCTNLP thời gian tới tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa.

Tính đến ngày 21-6-2019, Ban Tổ chức Giải báo chí nhận được 1.002 tác phẩm hợp lệ của hơn 100 cơ quan báo chí ở T.Ư và địa phương. Các tác phẩm thể hiện rõ trách nhiệm, tinh thần dấn thân của nhà báo, quyết tâm vượt qua khó khăn, nguy hiểm để có được các tác phẩm hay, có tính chiến đấu cao và tính nhân văn sâu sắc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao bốn giải A tặng: nhóm tác giả Trần Vũ Nghi, Hoàng Điệp, Thân Hoàng (Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh) với tác phẩm "Ai để SABECO bán rẻ đất vàng” (ba bài); nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Huyên, Trần Huy Tuấn, Phạm Văn Đông, Nguyễn Tuấn Anh, Dương Đình Trường, Trần Hồng Khanh (Báo Lao động) với tác phẩm "Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng” (năm bài); nhóm tác giả Trần Trung Hiếu, Nguyễn Chu Trinh, Phan Văn Ánh (VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam) với tác phẩm "Giải bài toán lãng phí đất đai Khu công nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long” (ba bài); nhóm tác giả Trương Vũ Quỳnh, Hồ Phương Đông, Đoàn Hùng Anh (VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam) với tác phẩm phim tài liệu "Ông Lực cao tốc”.

Đồng chí Phạm Minh Chính và đồng chí Võ Văn Thưởng trao giải B cho các tác giả.

Các đồng chí Phạm Minh Chính và Võ Văn Thưởng trao chín giải B tặng: tác giả Hồng Thái (Báo Kinh tế và Đô thị) với tác phẩm "Kết quả thanh tra về đất đai tại huyện Sóc Sơn” (bốn bài); tác giả Lê Thị Thu Hương (Báo Bảo vệ pháp luật) với tác phẩm "Ninh Bình, dự án du lịch Tam Cốc - Bích Động đội vốn hơn 40 lần” (bốn bài); nhóm tác giả Thúy Nhài, Đỗ Công Định, Nguyễn Xuân Thành, Hoàng Diệu Anh, Đinh Văn Minh, Ngô Mạnh Hùng (Báo Thanh tra) với tác phẩm "Hoàn thiện pháp luật về PCTNLP” (năm bài); nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Phạm Thị Thanh Trà (Báo điện tử Vietnamplus) với tác phẩm "Ma trận vàng đen trong cơn khát… năng lượng”; tác giả Thanh Thảo (Báo điện tử Lao động Bình Dương) với tác phẩm "Công nhân Bình Dương cải tiến trong lao động sản xuất, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (ba bài); tác giả Phạm Lương Bằng (Báo điện tử VietnamNet) với tác phẩm "Chi tiêu ngân sách - những vấn đề cấp bách đặt ra” (năm bài); tác giả Thu Hiền (Kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam) với tác phẩm: "Ông Phú Đồ Sơn và cuộc chiến chống tham nhũng”; nhóm tác giả Thiếu tướng Mai Văn Hà, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Hồng Thanh, Hoàng Sinh, Cao Khánh, Vương Linh, Thu Thảo (Truyền hình Công an nhân dân) với tác phẩm "Những câu hỏi cần được giải đáp”; nhóm tác giả Nguyễn Phúc Thành, Nguyễn Thanh Tùng (Đài PT - TH Hà Nội) với tác phẩm "Người cựu chiến binh trên mặt trận chống tiêu cực”.

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Phan Đình Trạc trao giải C cho các tác giả.

Ban Tổ chức Giải báo chí cũng trao 10 giải C, 12 giải Khuyến khích tặng các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao giải khuyến khích cho các tác giả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải khuyến khích cho các tác giả.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Chỉ đạo Giải báo chí, đồng chí Trần Thanh Mẫn phát động Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh PCTNLP" (lần thứ ba). Ðồng thời, mong muốn ngũ các nhà báo, các cộng tác viên trong cả nước tiếp tục hưởng ứng tham gia để nâng tầm quy mô và chất lượng của Giải báo chí có ý nghĩa quan trọng này.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Báo Hòa Bình tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích

Ngày 24/5, Báo Hoà Bình tổ chức tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích.

Huyện Yên Thủy: Dấu ấn phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

Thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Thủy đã triển khai thực hiện đồng bộ, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức đến xây dựng các mô hình điểm, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình, tạo ra những nhân tố, mô hình thi đua mới với cách làm sáng tạo, hiệu quả, thực sự trở thành động lực quan trọng khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục