Sáng 20-8, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba C.Mác-ti-nết.


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba; Phó Chủ tịch QH Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bun-pon Bút-tạ-na-vông.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Cu-ba đạt được thời gian qua; tin tưởng, chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Ðoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba thành công tốt đẹp. Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Ðảng, Nhà nước, QH, nhân dân hai nước Việt Nam và Cu-ba những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch QH nhấn mạnh, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ to lớn mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh cách mạng trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba, Chủ tịch QH bày tỏ sự ngưỡng mộ về ý chí, sự kiên cường của người dân Cu-ba trong bảo vệ thành quả cách mạng; cho biết, Việt Nam thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, thách thức hiện nay của nhân dân Cu-ba; đồng thời cho rằng, dù khó khăn về kinh tế nhưng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế của Cu-ba đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ, bảo đảm chăm lo phát triển giáo dục, y tế cho mọi người dân và cung cấp nhiều chuyên gia cho thế giới trong các lĩnh vực này. Về hợp tác giữa QH hai nước, Chủ tịch QH nhấn mạnh, cơ quan lập pháp hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả; khẳng định, QH Việt Nam sẵn sàng cử các đoàn sang thăm làm việc tại Cu-ba để trao đổi, tham khảo kinh nghiệm hai bên, góp phần củng cố truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cu-ba.

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba C.Mác-ti-nết nhấn mạnh, Cu-ba và Việt Nam luôn sát cánh, ủng hộ lẫn nhau từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước hay những giai đoạn khó khăn; nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm của Cu-ba hiện nay là phát triển kinh tế và bảo vệ các thành quả cách mạng. Giới thiệu với Chủ tịch QH về Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba, Chủ tịch Ủy ban C.Mác-ti-nết cho biết, trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến nhân dân và ban hành Hiến pháp mới của Cu-ba vừa qua, Ủy ban đã có những đóng góp quan trọng. Ủy ban có nhiều hoạt động tại cơ sở, xã, phường nhằm chuyển tải chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân…

Ðồng chí C.Mác-ti-nết bày tỏ vui mừng về việc trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, đồng chí đã hội đàm thành công với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba.

* Sáng cùng ngày, tại Nhà QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Bun-pon Bút-tạ-na-vông, Phó Chủ tịch QH Lào.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bun-pon Bút-tạ-na-vông và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Lào sang thăm chính thức Việt Nam; cho biết, QH Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Phó Chủ tịch QH Lào và nhận thức sâu sắc rằng, việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Lào là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đối với sự phát triển của mỗi nước. Chủ tịch QH chia sẻ một số nét về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam; bày tỏ vui mừng rằng, về việc thực hiện văn bản mà Chủ tịch QH hai nước đã ký, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động theo đúng tinh thần đã thống nhất. Chủ tịch QH nhấn mạnh, trên cơ sở này, Ủy ban Ðối ngoại QH hai nước tiếp tục lên kế hoạch cho năm 2020 với quyết tâm ngày càng nâng cao hiệu quả chất lượng hợp tác.

Phó Chủ tịch QH Lào Bun-pon Bút-tạ-na-vông cho biết, thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao QH hai nước, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đồng chí hội đàm với Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển. Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác thời gian qua, nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai QH; tổ chức các hội thảo chuyên đề giữa các cơ quan chuyên môn của hai QH…

Phó Chủ tịch QH Lào cho biết, QH Lào đánh giá cao về việc QH Việt Nam đã phối hợp QH Lào tổ chức hội thảo chuyên đề có nội dung chuyên môn cao, thiết thực và hiệu quả như về chính sách pháp luật trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, công tác tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp; bày tỏ mong muốn, thời gian tới, QH hai nước tiếp tục phối hợp tốt trong việc tổ chức hội thảo chuyên đề, trong đó có việc đào tạo, dạy nghề cho thanh niên…

Phó Chủ tịch QH Lào đánh giá, Hội nghị lần thứ bảy của Ủy ban Ðối ngoại QH ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam vừa diễn ra tại Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp; cho biết, Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Ðại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) vào năm 2020, vì lợi ích của hai nước và các nước thành viên.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch QH Lào Bun-pon Bút-tạ-na-vông đánh giá, công trình Nhà QH mới của Lào là dự án đặc biệt quan trọng đối với hai Ðảng, Nhà nước, QH và nhân dân hai nước; nhấn mạnh, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp giám sát chặt chẽ để bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ công trình cũng như tiến độ đề ra.

* Chiều 20-8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bun-pon Bút-tạ-na-vông đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy các thành quả tốt đẹp trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục và bảo đảm an ninh - chính trị, vị thế hai đất nước được nâng cao trong cộng đồng quốc tế và vững tin vào sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân cách mạng Lào.

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đánh giá quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ và ủng hộ sự phát triển hợp tác tốt đẹp của hai cơ quan dân cử. Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ giám sát và tạo thuận lợi để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, hoàn thành Dự án xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước; ủng hộ hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bun-pon Bút-tạ-na-vông gửi lời chào của Chủ tịch Quốc hội Lào tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng; thông báo Quốc hội hai bên đang triển khai tích cực và hiệu quả các nội dung hợp tác do hai Chủ tịch Quốc hội ký vào tháng 3-2017. Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đồng chí Bun-pon Bút-tạ-na-vông bày tỏ cảm ơn tới Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Lào xây dựng Nhà Quốc hội mới, coi đây là món quà vô giá, biểu tượng cho mối quan hệ giữa hai nước. Hiện nay các bên đang phối hợp triển khai công trình đúng tiến độ và chất lượng. Ðồng thời bày tỏ vui mừng trước thành công tốt đẹp của hội nghị lần thứ bảy Ủy ban Ðối ngoại Quốc hội ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam vừa diễn ra tại Quảng Ninh.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục