(HBĐT) - Đã thành thông lệ, từ giữa tháng Tám hàng năm, các tuyến đường, ngách phố của tổ dân phố số 3, phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) lại rợp cờ đỏ sao vàng cùng các dải băng rôn treo trên đường phố chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và dòng chữ thiêng liêng "Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.


Việc khắc ghi công lao trời biển của Người được chi bộ Đảng, chính quyền khu phố thể hiện qua việc lập bàn thờ Bác, đặt trang trọng tại nhà văn hóa để mỗi lần hội họp, nhân dân có dịp được tri ân Người. Đặc biệt, cứ vào sáng mồng 1 Tết Nguyên đán mỗi năm, cán bộ, đảng viên và nhân dân lại tề tựu về nhà văn hóa tham dự lễ chào cờ, dâng hương, báo công với Bác, cùng thưởng thức những bài thơ mừng Đảng, mừng xuân và vần thơ nhớ Bác. Ghi sâu lời Bác dạy, các gia đình trong tổ dân phố luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhờ đó đời sống người dân ngày một nâng cao. Từ năm 2016, tổ được thành phố chọn làm điểm và đã thực hiện hiệu quả mô hình "Tuyến phố văn minh”, "Khu dân cư không rác”.


Tuyến phố văn minh của tổ dân phố số 3, phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) rợp cờ đỏ sao vàng mừng Quốc khánh 2/9.

Nói đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, người dân xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) không lạ với cái tên Triệu Văn Báo - người đảng viên già của xóm Đồng Chụa. Được gặp gỡ, trò chuyện cùng ông, tôi thầm nể phục với suy nghĩ mà ông cho là giản đơn: "Đã là cán bộ, đảng viên thì phải biết hy sinh. Mình nói mà không làm thì ai tin”. Từ ý nghĩ đó mà việc 3 lần gia đình ông tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất ở, đất sản xuất giúp xã có công trình để sớm về đích NTM đã thể hiện rõ phẩm chất của người đảng viên "nói đi đôi với làm” theo lời dạy của Bác Hồ.

Theo đồng chí Phạm Xuân Kiều, Phó Bí thư TT Thành ủy, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ đầu những năm 1970, Thị ủy Hòa Bình (nay là Thành ủy Hòa Bình) đã chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhằm quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Trong đó, đẩy mạnh Cuộc vận động "Phát huy dân chủ, tăng cường chế độ làm chủ tập thể của nhân dân lao động”; Cuộc vận động "Nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện các cuộc vận động đã thực sự đưa thị xã Hòa Bình nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh. Khắc ghi tâm nguyện của Người về xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sau 20 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới (1986-2006) do Đảng ta khởi xướng, Đảng bộ và nhân dân thị xã đã trải qua những năm tháng trăn trở, tìm tòi để tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đưa TX Hòa Bình trở thành thành phố, xứng tầm là trung tâm tỉnh lỵ. Nhờ sự đồng tâm, hợp lực của cả hệ thống chính trị, ngày 4/11/2005, TX Hòa Bình được công nhận là đô thị loại III; tháng 10/2006, TX Hòa Bình được Chính phủ công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh trong niềm vui sướng, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ năm 2006 đến nay, trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hòa Bình tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh, tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo QP - AN; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, quyết tâm phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020. Theo đó, tính đến hết năm 2018, tỷ trọng cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng định hướng: dịch vụ chiếm 55,9%; công nghiệp - xây dựng 39,2%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 4,9%; thu nhập bình quân đạt 57 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,05%. 7/7 xã đạt 19 tiêu chí NTM. TP Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018, về đích trước 2 năm so với kế hoạch.

Cùng với phát triển KT - XH, Đảng bộ TP Hòa Bình luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, qua đó chú trọng củng cố và xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn liền với phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, nhờ vậy đã tạo sự đồng thuận, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Đến nay, Đảng bộ thành phố có 65 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 7.900 đảng viên.

Nhìn lại chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua 14 kỳ Đại hội (từ Đại hội lần thứ VIII đến đại hội lần thứ XXII), Đảng bộ TP Hòa Bình đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển; đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, trí tuệ, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo lao động sản xuất, kinh doanh, là tiền đề vững chắc giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Thu Hiền


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục