(HBĐT) - Ngày 10/9, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về người có công (NCC) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012-2019 tại UBND tỉnh. Cùng tham gia buổi giám sát có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.


Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. 

Thực hiện chính sách ưu đãi với NCC, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có trên 30.000 NCC được hưởng chính sách ưu đãi về trợ cấp, phụ cấp hàng tháng. Các chế độ đều được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định. Thực hiện chính sách hỗ trợ NCC giải quyết nhà ở, đất ở, từ năm 2013 đến nay, tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp đã xây dựng, sửa chữa được 865 nhà cho đối tượng NCC. Thực hiện cấp thẻ BHYT cho trên 12.000 người... Về cơ bản tới nay, đời sống các đối tượng NCC được đảm bảo. Đến nay, có 98% số hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn cư trú; 210/210 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, NCC.

Tuy nhiên, hiện nay, công tác quản lý hồ sơ, đối tượng, thực hiện chính sách ở một số địa phương vẫn còn những sai sót, giải quyết chế độ chậm so với quy định; việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà từ ngân sách Nhà nước còn chậm do kinh phí hạn hẹp. Đời sống của một bộ phận NCC còn gặp khó khăn, có mức sống thấp, sức khỏe yếu, thiếu sức lao động…

Tại buổi giám sát, UBND tỉnh kiến nghị tới Đoàn ĐBQH tỉnh một số nội dung về chế độ, chính sách đối với NCC như: Chế độ tuất liệt sỹvà trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác; chế độ ưu đãi đối với con của NCC; hưởng lại chế độ bệnh binh; thủ tục giải quyết chế độ cho thương binh đồng thời là bệnh binh, thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động; thủ tục di chuyển hồ sơ NCC và thân nhân NCC…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, trưởng đoàn giám sát đề nghị, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật đối với NCC, để nhân dân hiểu rõ quyền và lợi ích của mình, đồng thời ủng hộ chính sách của Nhà nước. Nghiên cứu kỹ về các quy định của Chính phủ để vận dụng tốt vào điều kiện của địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc NCC trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với NCC; kịp thời xử lý nghiêm nếu để xảy ra sai phạm. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến tại buổi làm việc; đồng thời tổng hợp và có kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đ.H

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục