Bài 2 - Những điểm sáng trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chi bộ

(HBĐT) - Ngay khi Chỉ thị số 31 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chi bộ ra đời, BTV Huyện ủy Mai Châu đã xây dựng Hướng dẫn số 08-HD/HU, ngày 19/7/2016 về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi bộ, trong đó, nhấn mạnh các tổ chức Đảng cần chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của chi bộ, Đảng bộ mình. Sau 5 năm triển khai thực hiện, thực tế đáng ghi nhận đó là: tất cả các tổ chức Đảng trên địa bàn đã tập trung khắc phục những tồn tại được chỉ ra. Đặc biệt, không ít chi bộ đã khắc phục thành công hạn chế và vươn lên trở thành chi bộ mạnh.


Xóm Hịch 2, xã Mai Hịch (Mai Châu) hiện là điểm du lịch hấp dẫn du khách.

Vùng đất nghèo khởi sắc

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, không ít chi bộ nông thôn trên địa bàn huyện Mai Châu đã chỉ ra hạn chế trong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và tập trung khắc phục, sửa chữa. Cụ thể như chi bộ Hịch 2 (xã Mai Hịch). 

Để kịp thời hỗ trợ chi bộ Hịch 2 trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 31, BTV Đảng ủy xã đã phân công đồng chí Vì Văn Uổi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phụ trách chi bộ. Đồng chí có nhiệm vụ định hướng các hoạt động của chi bộ và báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ xóm Hịch 2 cho Đảng ủy.

Đồng chí Vì Văn Phóng, Bí thư chi bộ xóm Hịch 2 cho biết: Trước thực tế đời sống người dân khó khăn. Chi bộ xóm Hịch 2 nhận thấy những tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa… của xóm thuận lợi để phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, cùng với sự giúp đỡ của đồng chí đảng ủy viên phụ trách, chi bộ nghiên cứu và đề ra nghị quyết chuyên đề phát triển du lịch cộng đồng. Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, chi ủy chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia làm du lịch cộng đồng. Được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, chi bộ đã kết nối và phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và phát triển (COHED) tổ chức tập huấn, hướng dẫn bà con về các kỹ năng làm du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cảnh quan thiên nhiên; phát triển du lịch phải đảm bảo vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nhờ việc đề ra được nghị quyết chuyên đề đúng, trúng với tình hình thực tế của xóm đã góp phần quan trọng trong việc làm đổi thay mảnh đất nghèo Hịch 2. Hiện nay, toàn xóm có 7 hộ làm du lịch cộng đồng. Xóm Hịch 2 trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Trong 9 tháng năm 2019, xóm đón khoảng 2.200 lượt khách đến trải nghiệm. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo của xóm giảm còn 8,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm.

Tạo nguồn kế cận có chất lượng cho Đảng

Trước năm 2014, xã Nà Mèo không chỉ gặp khó về đối tượng Đảng mà còn cần nâng cao chất lượng đảng viên nhằm tạo nguồn cán bộ có trình độ cho xã. Khi đó, Nà Mèo là xã vùng 135, thuộc địa bàn áp dụng Hướng dẫn số 01, ngày 5/1/2012 của BCH T.Ư (khóa XI) về một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng. Cụ thể yêu cầu về trình độ học vấn tối thiểu với người vào Đảng là đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học. Tuy nhiên, Đảng bộ xã đã mạnh dạn đề ra chủ trương đối tượng Đảng trong độ tuổi thanh niên là phải tốt nghiệp THPT trở lên. Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Biên bộc bạch: Khi đưa ra chủ trương này, chúng tôi đã lường trước được khó khăn sẽ phải đối mặt. Toàn xã có gần 360 hộ, với trên 1.000 nhân khẩu thì thanh niên chiếm khoảng 50%, trong đó, có từ 15 - 20% đi làm ăn xa. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn năm 2010 khoảng trên 50%. Tình trạng thanh niên bỏ học giữa chừng diễn ra khá phổ biến. Do đó, chủ trương nâng cao chất lượng đảng viên rất có thể sẽ khiến Đảng bộ xã đối mặt với "cạn” nguồn đối tượng Đảng.

Tuy nhiên, với quyết tâm của Đảng ủy xã cùng sự hỗ trợ đắc lực của huyện ủy viên phụ trách là đồng chí Hà Thị Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Nà Mèo đã không rơi vào tình trạng đó, việc kết nạp đảng viên mới luôn đạt chỉ tiêu đề ra. Hiện, Đảng bộ xã có 8 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ nông thôn. Chi bộ ít đảng viên nhất là Nà Mo. Với đặc điểm dân cư sống không tập trung, giao thông liên xóm, nội xóm còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa, song Nà Mo cũng có 14 đảng viên. Liên tiếp trong 2 năm 2017 - 2018, chi bộ đều phát triển được đảng viên mới.

Đảng bộ xã Nà Mèo đã chủ động tạo nguồn bằng việc tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp: tuyên truyền thay đổi nhận thức cho các hộ dân về lợi ích của việc học tập, nâng cao trình độ văn hóa; chỉ đạo ban khuyến học xã có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, với sự hỗ trợ của huyện ủy viên phụ trách xã, hàng năm, Nà Mèo đều huy động được nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, kịp thời hỗ trợ tiếp sức đến trường học sinh có nguy cơ bỏ học. 

Cùng với việc nâng cao trình độ học vấn trong thanh, thiếu niên, Đảng bộ xã còn chú trọng tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nhờ đó, Nà Mèo luôn chủ động về nguồn đối tượng kết nạp Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Hiện nay, tất cả cán bộ, công chức cơ quan xã đều đạt chuẩn và vượt chuẩn. Trong đó, có 6 đồng chí trình độ đại học, 3 đồng chí trình độ cao đẳng, 3 đồng chí trình độ trung cấp.  Chất lượng cán bộ, đảng viên tăng lên là yếu tố quan trọng góp phần đưa Nà Mèo ra khỏi xã vùng 135. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt TS -VM. 

Ra khỏi vùng "lõm” về an ninh trật tự

Vấn đề người dân sử dụng và buôn bán ma túy tại xóm Quyết Thắng (xã Bao La) ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Thanh niên không chịu làm ăn, thường xuyên tụ tập gây mất trật tự, gia tăng tình trạng trộm cắp trong xóm. Từ đó, chi bộ Quyết Thắng họp và thống nhất nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ là đề ra nghị quyết chuyên đề về ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Đảng viên chi bộ gương mẫu, tiên phong trong vận động người thân không sử dụng và buôn bán ma túy. Phối hợp với các hội, đoàn thể tới từng nhà dân để vận động người dân ký cam kết không sử dụng và buôn bán ma túy. Các cuộc họp xóm chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về tác hại của ma túy. Sau 5 năm thực hiện mục tiêu đẩy lùi ma túy ra khỏi địa bàn, đến nay, xóm Quyết Thắng chỉ còn 1 trường hợp nghiện ma túy. 100% đảng viên không có con em, người thân sử dụng và buôn bán ma túy. Chi bộ xóm nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Hà Công Thẻ, Bí thư Huyện ủy Mai Châu khẳng định: Những chi, Đảng bộ nói trên chỉ là 3 trong rất nhiều những "tế bào” mạnh của Đảng bộ huyện. Chi bộ, Đảng bộ là hạt nhân vững chắc đưa Đảng bộ huyện Mai Châu ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức... Nhiều năm, Đảng bộ huyện Mai Châu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2018, đối với chi bộ cơ sở có: 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và chi bộ yếu kém. 91,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có: 18,42% chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 76,55% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5,78% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. 89,91% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10,61% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 0,37% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. 

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng chi bộ vững mạnh góp phần quan trọng đưa huyện Mai Châu phát triển. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 27,73 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 35,5 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Huyện phát huy được các tiềm năng, lợi thế đưa Mai Châu trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo.
 
Thu Thủy

 


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục