Ngày 28-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam, nhất là các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; bày tỏ vui mừng sang dự Lễ kỷ niệm; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước; cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước tới nay; khẳng định Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hai nước.

Đồng chí đánh giá cao vai trò của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng Lào; Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi ghi nhớ và biết ơn vô hạn các gia đình liệt sĩ, các thương, bệnh binh và các cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây, nhất là việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào; trao đổi một số biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn về tình cảm sâu sắc mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao Lào dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là cho lực lượng cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, anh em gắn bó, thủy chung, đã cùng chiến hào chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc, ngày nay cùng nhau xây dựng hai nước phát triển; chúc mừng về những kết quả quan trọng mà Lào đạt được thời gian qua và bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào đề ra, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, việc kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào là dịp tốt để cùng nhau ôn lại truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, tưởng nhớ và tri ân sự đóng góp to lớn của các thế hệ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào vì sự nghiệp cách mạng của hai Đảng, vì độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam và Lào; đồng thời là dịp để giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quý báu, hiếm có của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. Bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít sau cuộc hội kiến tại thủ đô Viêng Chăn trong chuyến thăm Lào tháng 9 vừa qua, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh và chân thành cảm ơn đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Nhân dịp này, Chủ tịch QH thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào về một số hoạt động của QH Việt Nam và cho biết, sau chuyến thăm Lào vừa qua, những công việc mà Chủ tịch QH hai nước nhất trí đều được chỉ đạo triển khai kịp thời. QH hai nước sẽ tiếp tục trao đổi về những vấn đề hợp tác giữa hai bên. Về công trình Nhà QH Lào, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng và thẩm mỹ, như mong muốn của lãnh đạo hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít chúc mừng về những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách, với những hy sinh xương máu của nhiều thế hệ, trên tinh thần "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân hai nước. Đồng chí khẳng định, Lào sẽ tiếp tục giáo dục các thế hệ về tình đoàn kết đặc biệt giữa hai đất nước, tiếp tục giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển.

* Sau hội kiến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào nhân dịp Đoàn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

TheoNhanDan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục