Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào bày tỏ cảm ơn Đảng- Nhà nước Việt Nam đã tặng các phần thưởng cao quý cho Quân đội nhân dân Lào.



Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Lễ trao Huân chương Sao Vàng- phần thưởng cao quí của Nhà nước Việt Nam cho quân đội Lào.

Sáng nay (04/11), tại Thủ đô Vientiane – Lào, Ủy viên Bộ Chính trị- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thay mặt Đảng – Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng- phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam cho Quân đội Nhân dân Lào.

Thường trực Ban Bí thư - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Phankham Viphavane, Ủy viên Bộ Chính trị- Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamon Chanyalat, đại diện Lãnh đạo Quốc hội Lào cùng nhiều tướng lĩnh quân đội, đại diện nhiều bộ ngành trung ương của Lào và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam và Lào là hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về lịch sử, kinh tế, văn hóa. Nhân dân hai nước cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất; anh dũng kiên cường trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Những điều kiện tự nhiên và xã hội đó đã gắn kết hai dân tộc Việt Nam và Lào từ rất sớm và ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong cuộc chiến chống kẻ thù chung của nhân dân hai nước đã trở thành tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt hiếm có đó là tài sản thiêng liêng vô giá, mãi mãi được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội hai nước trân trọng gìn giữ.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã trao Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước ta cho Quân đội Nhân dân Lào, cùng 7 Huân chương Độc lập Hạng nhất cho Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào và một số tướng lĩnh, cùng nhiều Huân, Huy chương khác cho các tập thể cá nhân của Quân đội Lào vì có thành tích xuất sắc trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamon Chanyalat bày tỏ cảm ơn Đảng- Nhà nước Việt Nam đã tặng các phần thưởng cao quý cho Quân đội nhân dân Lào, đồng thời khẳng địnhđây là niềm vinh dự của cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Lào, đồng thời cho thấy, suốt 70 năm qua, những thành tích mà quân đội Lào dành được luôn gắn liền với thành tích chung của hai nước.

"Đó là thành quả của liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam trong suốt giai đoạn kháng chiến chống kẻ thù chung vì độc lập của hai dân tộc Lào – Việt Nam cũng như trong giai đoạn bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay”-Bộ trưởng Quốc phòng Lào nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã trao cho Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamon Chanyalat số tiền 50.000 USD Mỹ, góp phần hỗ trợ người dân các tỉnh Trung và Nam Lào khắc phục hậu quả thiên tai.


Theo VOV

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục