Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, sáng 10-12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga V.Mát-vi-en-cô và Chủ tịch Đu-ma quốc gia (Hạ viện) Nga V.Vô-lô-đin, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Mát-xcơ-va, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và LB Nga.



Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

* Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn thăm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao của Tập đoàn TH, tại Vô-lô-cô-lam-xcơ, tỉnh Mát-xcơ-va.

Phát biểu chào mừng Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam, Phó Thống đốc tỉnh Mát-xcơ-va V.Khrô-mốp khẳng định, chính quyền tỉnh Mát-xcơ-va hoan nghênh dự án của Tập đoàn TH và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga, trước hết trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; chia sẻ niềm vui về những thành tựu bước đầu của dự án và tin tưởng, thành công của Tập đoàn TH góp phần thúc đẩy nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến với Nga.

* Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

* Trước đó, tối 9-12, nhân chuyến thăm chính thức LB Nga, tại khu Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mát-xcơ-va ở thủ đô Mát-xcơ-va, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam có cuộc gặp, trò chuyện thân mật với các đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại LB Nga. Chủ tịch QH hoan nghênh cộng đồng người Việt tại Nga luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, trở thành cộng đồng vững mạnh; nhấn mạnh mỗi người Việt tại Nga sẽ là sứ giả để giới thiệu truyền thống, bản sắc văn hóa tiêu biểu của đất nước tới bạn bè Nga, giúp tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa hai dân tộc. Chủ tịch QH cũng ghi nhận những kiến nghị của bà con và khẳng định, những tâm tư của cộng đồng người Việt tại Nga về các thủ tục pháp lý để được cư trú, làm ăn thuận lợi tại nước sở tại luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta chú trọng đề cập trong các cuộc tiếp xúc các lãnh đạo LB Nga.

* Ngày 10-12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội đàm với Phó Thủ tướng LB Nga Đ.Cô-dắc. Hai Phó Thủ tướng cho rằng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và LB Nga phát triển tích cực thời gian qua và được mở rộng với nhiều dự án mới triển khai tại hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp cùng tháo gỡ các rào cản phi thuế quan, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất sang thị trường của nhau, nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh mỗi nước, trong đó có các lợi thế mà Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu mang lại.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam coi trọng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng, là các trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga. Phó Thủ tướng Nga khẳng định, Chính phủ Nga luôn ủng hộ các doanh nghiệp của Nga tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực dầu khí và năng lượng. Hai bên nhất trí thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả các dự án đang triển khai tại Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng quy mô các dự án trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí; ủng hộ sự hiện diện lâu dài của các doanh nghiệp Nga tại Việt Nam; nhất trí tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí hai nước tham gia các dự án mới, trong đó có các dự án thăm dò và khai thác dầu khí, điện khí…

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp các lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Gazprom, Zarunezhneft và Công ty Power Machines.


Theo Nhandan

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục