Sáng 9/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.




Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do đồng chí Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này có ý nghĩa đặc biệt khi Chủ tịch Quốc hội Lào thay mặt Đảng, Nhà nước Lào trao Huân chương, Huy chương của Đảng, Nhà nước Lào tặng các tập thể và cá nhân của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ngày càng thực thất và hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đánh giá cao hiệu quả của các cuộc hội thảo đã được Quốc hội hai nước tổ chức rất thành công trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong năm 2020, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo chung để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về sự đóng góp của Quốc hội mỗi nước trong việc tổ chức triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Đề cập tới sự phối hợp giữa hai Quốc hội trong công tác giám sát việc giải quyết vấn đề người di cư tự do dọc biên giới hai nước, công dân từ nước này di cư sang nước kia ở khu vực biên giới đã được nước sở tại công nhận và cấp quốc tịch, Chủ tịch Quốc hội Lào cho rằng điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân khu vực biên giới giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm năm Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch AIPA 41 (Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41); khẳng định Lào luôn ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Chính phủ, Quốc hội Việt Nam hoàn thành trọng trách trong năm Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA 41.

Nhân dịp năm mới và trước thềm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao thời gian qua hai Quốc hội hai nước đã phối hợp chặt chẽ để đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát huy, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Thời gian tới, hai Quốc hội sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm hoạt động, hợp tác thực chất, hiệu quả hơn. Thực tế thời gian qua, các địa phương hai nước có sự phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đề nghị thời gian tới, cùng với việc tiếp tục khen thưởng các tập thể, cá nhân của hai nước cũng như của hai Quốc hội, hai bên đôn đốc, thúc đẩy để Hội đồng nhân dân các địa phương thực hiện tốt công tác này.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cho biết, Lào đang tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan nên rất muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lào vừa ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Vì vậy, Quốc hội hai nước cần phối hợp giám sát trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, khẳng định sẽ sớm chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội Việt Nam và trao đổi với Thủ tướng Chính phủ về việc cử Đoàn chuyên gia sang Lào chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hải quan.

Với việc tổ chức hội thảo theo chuyên đề đã được hai Quốc hội hai nước thực hiện trong thời gian qua, trong năm 2020, Quốc hội hai nước có thể tổ chức hội thảo về kinh nghiệm xây dựng pháp luật và giám sát trong lĩnh vực tư pháp...

Tại hội kiến, hai Chủ tịch Quốc hội đã thông báo vắn tắt về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội mỗi nước trong năm 2019.


                           Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục