(HBĐT) - Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 72 năm "thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” đang lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bôi tích cực hưởng ứng. Từ đó tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.



Thực hiện phong trào thi đua "Thanh niên chung tay xây dựng NTM”, đoàn viên, thanh niên xã Thượng Bì (Kim Bôi) - nay là xã Xuân Thủy sau sáp nhập tham gia xây dựng sân khấu nổi, góp phần cùng địa phương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Đồng chí Bùi Quang Hợp, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Kim Bôi cho biết: Để phong trào thi đua thực sự đi vào cuộc sống, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức tốt các nội dung thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; ban hành kế hoạch, đề ra các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua và bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Với cách làm đó, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện trên mọi lĩnh vực của đời sống. Nổi bật như các phong trào thi đua: Huyện Kim Bôi chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ; lao động giỏi, an toàn; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp… Đặc biệt, phong trào "Chung sức xây dựng NTM” đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong huyện. Hiện nay, phong trào thi đua tiếp tục được triển khai đúng kế hoạch, nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức CT-XH và các tầng lớp nhân dân. Tính đến hết năm 2019, bình quân mỗi xã đạt 14,7 tiêu chí; có thêm 2 xã về đích NTM, 2 xã đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký về đích trước một năm so với kế hoạch…

Cũng theo đồng chí Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện, các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện. Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 45,7 tỷ đồng, vượt 20,4% so với dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,7%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Toàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ mức độ 2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên.

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Năm 2019, huyện có 5 tập thể, 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 2 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2.345 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bôi đang ra sức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho SX-KD; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng các hoạt động VH-XH; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường… Qua đó, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người toàn huyện lên 33,8 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 87,5 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,5%... Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay, góp sức đưa huyện bứt phá nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.


Hải Yến


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục