(HBĐT) - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy KT-XH phát triển, những năm gần đây, UBND tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện. Để hiện đại hóa nền hành chính hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tỉnh đã và đang tổ chức kiếm tìm các giải pháp, sáng kiến mới về CCHC trên địa bàn.



Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh luôn được các cấp, ngành quan tâm. Ảnh: Cán bộ bộ phận "một cửa” xã Thạch Yên (Cao Phong) giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) và các tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh đưa ra những giải pháp, sáng kiến mới về CCHC, tháng 7/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội thi "Tìm kiếm sáng kiến CCHC tỉnh Hòa Bình”. Ngay sau đó, cuộc thi được phát động, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể CB, CC, VC, NLĐ trên toàn tỉnh. Nội dung dự thi khá mở với những chủ đề như: Những sáng kiến góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ đời sống Nhân dân về các lĩnh vực thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, rà soát, đơn giản hóa TTHC, ứng dụng CNTT trong CCHC…

Khi phát động cuộc thi, BTC khuyến khích mỗi đơn vị, địa phương, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các huyện, thành phố lựa chọn tối thiểu 1 sáng kiến và không hạn chế số lượng sáng kiến dự thi. Tuy nhiên, kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức chỉ nhận được 34 sáng kiến đăng ký xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh của 13 cơ quan, đơn vị. Qua rà soát, Ban tổ chức đã lựa chọn 18 sáng kiến trình Hội đồng sáng kiến chuyên ngành cấp tỉnh xét, đánh giá, công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Đồng thời, chọn trao giải thưởng cho 3 sáng kiến xuất sắc trong lĩnh vực CCHC gồm:  "Đẩy mạnh công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm cá sông Đà góp phần phát triển thương hiệu cá sông Đà - Hòa Bình” của nhóm tác giả thuộc Sở NN&PTNT; "Xây dựng cuốn hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND hàng năm phục vụ cho việc tra cứu, áp dụng quy định và tham mưu đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc” của nhóm tác giả thuộc Sở Tư pháp; "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra CCHC và các lĩnh vực công tác Phòng Nội vụ quản lý” của nhóm tác giả UBND huyện Đà Bắc.

"Số cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi quá ít. Chất lượng của các giải pháp, sáng kiến dự thi chưa cao, chưa có những đề tài, sáng kiến xuất sắc, nổi trội có tính ứng dụng cao…”- đó là nhận xét của đồng chí Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng Ban tổ chức hội thi "Tìm kiếm sáng kiến CCHC tỉnh Hòa Bình 2019”. Theo đánh giá của BTC hội thi thì kết quả chưa được như mong muốn. Tuy nhiên, để nâng cao các chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước…, cuộc thi tìm kiếm sáng kiến CCHC vẫn cần được tổ chức.

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức hội thi "Tìm kiếm sáng kiến CCHC tỉnh Hòa Bình năm 2020”, trong tháng 2 vừa qua, Hội thi "Tìm kiếm sáng kiến CCHC tỉnh Hòa Bình năm 2020” đã chính thức được khởi động. Hội thi năm nay được tổ chức sớm hơn, thời gian tiếp nhận sáng kiến dự thi dài hơn năm trước (từ ngày 25/2 - 20/9/2020). Đồng chí Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng Ban tổ chức hội thi chia sẻ: Cuộc thi lần này nhằm tiếp tục tìm kiếm những mô hình, sáng kiến CCHC mới, hữu ích, thiết thực, hiện thực hóa trăn trở của CB, CC, VC, NLĐ. Đây cũng là một trong các nội dung chỉ đạo trọng tâm công tác CCHC năm 2020 của tỉnh. Ban tổ chức sẽ tổng hợp các mô hình, sáng kiến để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ hoàn thiện, nhân rộng để các sở, ngành, địa phương tham khảo, áp dụng trong thực tiễn. Ban tổ chức mong muốn nhận được sự tham gia nhiệt thành của đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để việc kiếm tìm sáng kiến CCHC đạt kết quả cao.


Thúy Hằng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục