(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Đặc biệt, vận dụng linh hoạt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và các quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở đã phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng xã hội.


Thường trực Đảng ủy xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) trao đổi, nắm tình hình đảng viên và Nhân dân, đảm bảo ổn định tư tưởng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. 

Trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã gắn các nội dung thực hiện QCDC trong nội bộ cơ quan. Từ đó, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy dân chủ, tham gia trực tiếp vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được củng cố, kiện toàn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. 100% thôn, xóm, khu dân cư có tổ hòa giải để kịp thời giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, năm 2019, MTTQ huyện phối hợp với các cấp, ngành tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, tổ đại biểu HĐND các cấp với 24 cuộc, có 224 ý kiến của cử tri tham gia đóng góp.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định, trình tự. Định kỳ vào ngày mùng 5 và 20 hàng tháng, lãnh đạo UBND huyện tổ chức tiếp công dân. Năm 2019, UBND các cấp trong huyện đã tiếp 21 lượt với 24 công dân, trong đó, cấp huyện tiếp 15 lượt với 18 công dân; cấp xã tiếp 6 lượt với 6 công dân. Tiếp nhận 44 đơn, gồm 34 đơn do UBND huyện tiếp nhận, 10 đơn do UBND các xã, thị trấn tiếp nhận. Trong đó, 27 đơn phản ánh kiến nghị không thuộc thẩm quyền đã được UBND huyện chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời bằng văn bản; giải quyết dứt điểm 2 đơn kiến nghị, 1 đơn tố cáo. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã giải quyết 10 đơn thuộc thẩm quyền, còn lại 4 đơn không đủ điều kiện để giải quyết. 

Hiệu quả trong thực hiện QCDC ở cơ sở còn được thể hiện rõ trong sáp nhập đơn vị hành chính thời gian qua. Huyện đã thực hiện xong việc sáp nhập 13 xã, thị trấn thành 5 đơn vị xã, thị trấn mới, giảm 8 xã. Đồng chí Bùi Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Mỹ cho biết: "Xã Nhân Mỹ được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã Quy Mỹ, Do Nhân, Tuân Lộ. Quá trình thực hiện sáp nhập, cấp ủy, chính quyền địa phương đều thực hiện công khai việc lấy kiến đóng góp của Nhân dân về chủ trương sáp nhập. Những ý kiến thắc mắc của người dân về việc thay đổi thông tin các loại giấy tờ, đổi tên xã... đều được giải đáp cụ thể, nhận được sự đồng tình, thống nhất cao từ Nhân dân. Kế hoạch thực hiện được công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc tiếp thu các ý kiến đóng góp. Nhờ đó, không có trường hợp người dân phản ánh, kiến nghị khi thực hiện việc sáp nhập tại địa phương”.

Gắn thực hiện công tác "Dân vận khéo” với QCDC ở cơ sở, đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 225 mô hình trên các lĩnh vực. Cụ thể như lĩnh vực kinh tế 98 mô hình, văn hóa - xã hội 73 mô hình, QP-AN 31 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 23 mô hình. Trong đó, 6 mô hình được thành lập mới như mô hình nuôi thỏ (xã Quyết Chiến), "Làng quê an toàn” của Hội Phụ nữ xã Đông Lai... Các mô hình đều được xây dựng dựa trên việc lấy ý kiến thống nhất của Nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bùi Đức Dị, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: "Bên cạnh việc tuyên truyền sâu rộng về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huyện tiếp tục tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn việc thực hiện QCDC tại địa phương, cơ quan, đơn vị với học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục