(HBĐT)-Ngày 10/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương bàn về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh (SX-KD); thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo TTATXH trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và điểm cầu các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi, hiệu triệu toàn quốc chung tay chống dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực vào cuộc cùng chống dịch, do đó, bước đầu đạt kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vẫn có ca lây nhiễm trong cộng đồng nên nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các cấp ủy, chính quyền là phòng, chống dịch bệnh. Hiện, dịch Covid-19 đã tác động tới nền kinh tế toàn cầu, gây hệ lụy lớn. Nước ta trong thời kỳ hội nhập cao, vì vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành, lĩnh vực. Tăng trưởng quý I/2020 thấp nhất từ năm 2011 đến nay. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp gặp khó khăn; giá trị xuất nhập khẩu, doanh thu dịch vụ, du lịch sụt giảm nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp (DN) trong các ngành, lĩnh vực sản xuất cầm chừng; không ít DN tạm ngừng SX-KD… Nếu không có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt phục hồi nền kinh tế, duy trì SX- KD thì nhiều lĩnh vực dự báo mức tăng trưởng âm, nền kinh tế dễ bị đổ, gãy, một bộ phận lớn người lao động sẽ mất việc làm.

Báo cáo về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SX-KD, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết: cần thực hiện quyết liệt, đầy đủ các giải pháp đã ban hành tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm duy trì được hoạt động KT – XH ở mức hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tác động của dịch sẽ gia tăng khả năng "bình phục” nhanh và "bứt phá” cho nền kinh tế sau khi dịch qua đi. Đồng thời, gia tăng mối quan tâm của cộng đồng DN, nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam như là một điểm đến đầu tư, kinh doanh an toàn, bền vững.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành và nhiều địa phương đã tập trung phân tích, làm rõ hệ lụy của dịch bệnh đến từng ngành, lĩnh vực. Đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực để "bật dậy” nền kinh tế, trong đó đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt coi trọng các giải pháp về chính sách tài khoá để tháo gỡ khó khăn cho SX-KD; kích cầu đầu tư xã hội; hỗ trợ DN xuất, nhập khẩu và các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an sinh xã hội…

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Chính phủ tập trung làm ngay các giải pháp thuộc thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì sẽ báo cáo ngay sau hội nghị này. Các địa phương khẩn trương vào cuộc, cần hành động nhanh, hành động ngay để ngăn chặn sự ảnh hưởng của dịch bệnh đến phát triển KT - XH. Tập trung thực hiện hiệu quả chính sách kích cầu nội địa. Phải thay đổi cách làm, quyết liệt hơn trong CCHC, ứng dụng CNTT, tạo môi trường SX-KD, nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo tháo gỡ khó khăn trong SX - KD, cùng với Chính phủ vực dậy nền kinh tế. Cả hệ thống chính trị cần chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ với quyết tâm cao nhất. Tập trung sức lực hơn nữa, chấm dứt tình trạng trì trệ như một số địa phương thời gian qua. Chủ động tìm thị trường mới; xử lý nghiêm trình trạng không có trách nhiệm trong SX-KD, chú trọng đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt nông nghiệp. Cùng với xuất khẩu cần chú trọng thị trường trong nước. Tiếp tục ứng dụng KHCN, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm mới của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, nước ta sẽ đẩy lùi dịch bệnh, thúc đẩy phát triển KT - XH toàn diện, nhất là bật dậy nền kinh tế.


Hoàng Nga

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục