Tối 13-5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020”.


Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề

Các tập thể có thành tích quảng bá xuất sắc được trao giải.


Đến dự lễ trao giải thưởng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông…, cùng đông đảo các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành, cùng các cá nhân, đơn vị được trao thưởng.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghe giới thiệu về các tác phẩm dự giải trước khi dự lễ trao giải.


Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), đồng thời để đánh giá kết quả, biểu dương thành tích và ghi nhận sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020; động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân phát huy nhiệt huyết, năng lực tiếp tục sáng tác, quảng bá về chủ đề này.

Cuộc vận động sáng tác được khởi nguồn từ hơn 10 năm về trước, thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, phóng viên và nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ trao giải.

Theo Ban Tổ chức, so với các đợt trước, giai đoạn 2018-2020 có nhiều tác phẩm tham gia hơn, nhận được gần 6.000 tác phẩm, hồ sơ thành tích quảng bá của tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, trong nhiều lĩnh vực phong phú như âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, phim, báo chí…, với hình thức, quy mô đa dạng, phong phú.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc.


Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài phong phú và hấp dẫn, có sức truyền cảm cho những sáng tạo, cho người sáng tác, bởi Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, là người bạn lớn của nhân dân thế giới, đã đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua giới thiệu và phát hiện của các cơ quan tuyên truyền, thông tấn báo chí, văn hóa văn nghệ… đã xuất hiện, lan tỏa nhiều tấm gương người tốt việc tốt, những việc làm bình dị và cao quý, việc nhỏ nghĩa lớn, thể hiện sinh động việc học tập và làm theo tấm gương sáng của Người, tiếp tục thúc đẩy công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Với kết quả của các đợt trao giải thưởng, chúng ta có thể khẳng định rằng, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020” đã trở thành một sinh hoạt văn hóa sâu rộng, bền bỉ, đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của các văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước".

Đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương kết quả to lớn và ý nghĩa nhiều mặt của giải thưởng, thể hiện tình cảm sâu nặng của các thành phần, giai tầng xã hội đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, mỗi tác phẩm sáng tác, mỗi hoạt động quảng bá đều là thành quả lao động, sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí, góp phần khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nổi bật giá trị, ý nghĩa to lớn, thiết thực của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người, khẳng định sự tiếp nối của dòng chảy văn học nghệ thuật, báo chí cách mạng nước nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người VIệt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”giai đoạn 2020-2025.

Báo Nhân Dân nhận giải thưởng Tập thể có thành tích quảng bá xuất sắc trong cuộc thi.

Tại buổi lễ, Báo Nhân Dân đã vinh dự là một trong số các tập thể được trao giải thưởng dành cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đơn vị còn lại bao gồm Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Viện Phim Việt Nam, NXB Thông tin và Truyền thông.

Ban Chỉ đạo giải thưởng đã xét duyệt và lựa chọn ra 228 giải thưởng, trong đó có hai giải đặc biệt, 11 giải A, 42 giải B, 74 giải C, 99 giải khuyến khích. Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 42 tập thể và sáu cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các tập thể, cá nhân nhận giải A.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các giải đặc biệt, A và B, cùng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các giải thưởng còn lại, Ban Tổ chức ủy quyền cho các địa phương trao tặng.

Một tác phẩm đoạt giải được trình diễn tại lễ trao giải.

Hai giải đặc biệt được trao cho nhà thơ Cuba Felix Pita Rodriguez với hai tác phẩm thơ "Hồ Chí Minh - tên Người là cả một niềm thơ;" "Thủ đô Hà Nội nhớ Bác Hồ" thuộc chuyên ngành văn học, và NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật có thành tích xuất sắc quảng bá sách về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thuộc chuyên ngành xuất bản.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục