(HBĐT) - Chiều 15/5, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến (3 cấp) về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh...


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.  

Trong năm 2019, ở nước ta, thiên tai không diễn ra dồn dập, khốc liệt nhưng mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường trên khắp cả nước; đã xảy ra 16/21 loại hình thiên tai, trong đó có 11 trận rủi ro thiên tai cấp độ 3. Thiên tai làm 133 người chết, mất tích; 1.319 nhà bị đổ, trôi; 40.276 nhà hư hỏng, phải di dời; trên 100.000 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại... Tổng thiệt hại về kinh tế trên 7.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, bất thường. Trên cả nước đã xảy ra 7 đợt giông, lốc, mưa đá diện rộng; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến hết tháng 4, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích; trên 44.000 nhà sập, đổ, hư hại, tốc mái; trên 100.000 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng...

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo T.Ư về PCTT, việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc của Nhân dân; tham gia góp sức của nhiều tổ chức quốc tế nên công tác PCTT đã được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế, thể hiện ở hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật trong lĩnh vực PCTT còn nhiều khoảng trống và bấp cập hoặc thực hiện còn ở mức độ thấp. Quy trình cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp nhận viện trợ còn phức tạp, kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng. Công tác dự báo, cảnh báo chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong bối cảnh diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường...

Trên cơ sở nhận định tình hình tiên tai, từ nay đến cuối năm 2020, Ban chỉ đạo T.Ư về PCTT yêu cầu cần tập trung rà soát, cập nhật, hoàn thiện kịch bản phương án ứng phó thiên tai và TKCN; sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó kịp thời. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho lực lượng làm công tác PCTT và cộng đồng bằng các hình thức phong phú, hấp dẫn, dễ áp dụng. Tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo. Khẩn trương kiểm tra, rà soát đầu tư nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai của công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, khu tàu, thuyền neo đậu trú tránh bão...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, dị thường, trái quy luật, bất chợt và bất ngờ. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần xác định công tác PCTT là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Cần xây dựng kế hoạch, phương án PCTT chủ động, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, sẵn sàng ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ. Các cấp, ngành phải nhất quán quan điểm là bám sát chỉ đạo, nắm bắt kịp thời, sát tình hình để ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại, không để ai đứt bữa, không để ai "màn trời, chiếu đất" khi thiên tai xảy ra. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cộng động, nhất là đối với các thôn, bản vùng sâu, xa. Mỗi người dân cũng cần tự trang bị kiến thức ứng phó với thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra...


H.N

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục