(HBĐT) - Ngày 26/5, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Xung quanh vấn đề này, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình cho rằng, về nguyên tắc, điều khoản hoạt động của Quốc hội phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tính hợp hiến. Đồng thời, cần quy định rõ hơn chức trách, nghĩa vụ của ĐBQH, góp phần nâng cao chất lượng ĐBQH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.


Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (bên trái) dự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại điểm cầu của tỉnh. 

Hoạt động của Quốc hội phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tính hợp hiến 

Điều 3, Luật Tổ chức Quốc hội quy định về nguyên tắc, hoạt động của Quốc hội, theo đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, cần bổ sung điều khoản quy định về việc Quốc hội hoạt động phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảm bảo tính hợp hiến. Lý giải về vấn đề này, đại biểu cho rằng: Sau khi nghiên cứu, Điều 4, Hiến pháp quy định rất rõ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Chính vì vậy, cần bổ sung một điều khoản trong Điều 3, là Quốc hội hoạt động phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ sở thực tiễn, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, hoạt động của Quốc hội không tách rời vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc đưa vào để chúng ta tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa, dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền hành pháp, hành pháp và tư pháp có sự phân công phối hợp, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo. 

Từ cơ sở pháp lý Điều 119 của Hiến pháp, Quốc hội là một chủ thể có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp. Thông qua hoạt động cụ thể thấy rằng, nhiều văn bản quy phạm pháp luật lần đầu đưa ra xin ý kiến Quốc hội trong hoạt động còn băn khoăn về tính hợp hiến. Quốc hội không chỉ giám sát trong việc chấp hành Hiến pháp, mà Quốc hội cũng là một chủ thể thực hiện chấp hành quy định của Hiến pháp. Chính vì vậy, tại Điều 3 này, cũng cần bổ sung một nguyên tắc Quốc hội hoạt động phải đảm bảo tuân thủ Hiến pháp và luật. Đây là điều đưa vào, để Quốc hội thảo luận xây dựng chính sách mới, chủ trương mới phải đáp ứng được yêu cầu viện dẫn từ các nguyên tắc rất cơ bản về thể chế chính trị, về quyền con người, quyền công dân, thể chế kinh tế, văn hóa - xã hội, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của Hiến pháp. 

Cần quy định rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội

Trao đổi về những quy định liên quan đến ĐBQH, đặc biệt quy định tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách ở mức cao hơn hiện nay, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh cho rằng: Dự thảo luật cần cụ thể hóa được các kết luận của Hội nghị T.Ư 12 về việc xây dựng ĐBQH. Tại Điều 79 của Hiến pháp cũng quy định rất chặt chẽ về ĐBQH như: ĐBQH phải liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe, chịu sự giám sát của cử tri. ĐBQH phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội... Đây là những vấn đề căn cốt được nêu trong Hiến pháp, vì vậy, Luật Tổ chức Quốc hội có nghĩa vụ phải thể chế hóa tinh thần của Hiến pháp. Tuy nhiên, tại các điều từ 21 đến 27 của Chương II, Luật Tổ chức Quốc hội, gần như viện dẫn nguyên vẹn các quy định của Hiến pháp, mà chưa cụ thể hóa ĐBQH giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri là thế nào? ĐBQH phải báo cáo và trả lời cử tri được thực hiện như thế nào? Cử tri có quyền bãi miễn ĐBQH thì quy định thực hiện như thế nào? Đây là những vấn đề mà Hiến pháp quy định chưa được cụ thể hóa. Chương II của luật lần này cần rà soát lại để cụ thể hóa Hiến pháp, khắc phục những bất cập trong thực tiễn hiện nay về cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng ĐBQH cho thật sự hợp lý.

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh cũng đồng tình với các ĐBQH cho rằng, không nên quy định tỷ lệ ĐBQH và kỳ vọng tỷ lệ đại biểu chuyên trách 40% sẽ tốt hơn 35%. Quan trọng là ĐBQH phải thực hiện theo đúng quy định, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Về tỷ lệ 5% đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh cho rằng không cần thiết, vì Quốc hội không phải là một viện nghiên cứu, và ĐBQH không phải là chuyên gia, hoạt động của ĐBQH không phải là hoạt động cá nhân, một mình, mà có thể sử dụng nhiều kênh khác nhau. Quốc hội tạo điều kiện cho ĐBQH có các chuyên gia tốt để nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận về các vấn đề chung. Vì vậy, không nên chú trọng tới tăng cường số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách, mà nên quan tâm tới nâng cao tính chuyên nghiệp của ĐBQH, nhằm bảo đảm tính thực chất, thực quyền trong hoạt động của Quốc hội. Vì vậy, cần làm rõ hơn tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là trách nhiệm, nghĩa vụ của ĐBQH.


P.V (TH)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục